Bịt mặt, mang kiếm rượt chém người trọng thương trên phố

Hoàng Long
Hoàng Long
24/07/2018 16:08 GMT+7

Công an thành phố Nam Định (tỉnh Nam Định) ngày 24.7 cho biết đang điều tra vụ chém người diễn ra trên địa bàn đêm 23.7.

Vụ việc xảy ra gần chợ Rồng, thành phố Nam Định, lúc 23 giờ ngày 23.7. Theo một số người dân, khoảng thời gian trên, khu vực này bỗng huyên náo với một số người cầm dao kiếm đuổi chém một người khác. Sự việc chỉ dừng lại khi người bị chém gục xuống.
chem-nguoi
2 hung thủ bịt mặt chém gục nạn nhân rồi mới chịu bỏ đi Ảnh Người dân cung cấp

Theo kết quả điều tra ban đầu, nạn nhân là anh Vũ Anh Hiếu (21 tuổi, trú tại ngõ Văn Nhân, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Nam Định) đang ngồi ở quán nước chè trước cửa chợ Rồng (số nhà 298, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Nam Định) thì bất ngờ xuất hiện 2 người đàn ông bịt mặt, cầm dao, kiếm xông đến tấn công.
Anh Hiếu bỏ chạy nhưng bị 2 người bịt mặt đuổi đến số nhà 55A đường Phạm Hồng Thái thì bắt kịp và chém liên tiếp đến khi gục ngã, lúc này các hung thủ mới chịu bỏ đi. Nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định, trong tình trạng bị chém nhiều nhát vào vai, tay trái và chân, mất nhiều máu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).
Theo Công an thành phố Nam Định, do nạn nhân còn yếu nên đơn vị này chưa lấy được lời khai. Tuy nhiên, Công an thành phố Nam Định cũng cho biết người bị chém có quan hệ phức tạp, có tiền án và mới ra tù khoảng 1 năm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.