Bị nhắc nhở, nghịch tử nhẫn tâm đâm mẹ 5 nhát

03/01/2014 16:30 GMT+7

(TNO) Ngày 3.1, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tuyên phạt Lư Tấn Lập (31 tuổi, ngụ huyện Đất Đỏ) 9 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ ngày 30.5.2013, Lập đi nhậu về nhà vừa ăn cơm vừa xem ti vi.

Do mở âm thanh ti vi quá lớn nên mẹ Lập là bà Tống Thị Dung (51 tuổi) nhắc nhở Lập mở âm thanh nhỏ lại.

Khi bà Dung tiếp tục nhắc nhở lần nữa thì Lập xuống bếp lấy một con dao rồi vào phòng ngủ đâm bà Dung 5 nhát.

Người thân trong nhà phát hiện vụ việc liền đưa bà Dung đi cấp cứu.

Theo kết quả giám định, bà Dung bị thương tật 5% vĩnh viễn.

Nguyễn Long

>> Giám đốc giết người, tạo hiện trường giả, nhận án tử hình
>> Mới ra tù, lại giết người
>> Bắt nữ quái liên quan vụ giết người
>> Những kẻ giết người đầu thú
>> Nghịch tử lãnh án
>> Nghịch tử bỏ đói mẹ già đến chết lãnh 12 năm tù
>> Bắt nghịch tử hành hạ mẹ ruột tử vong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.