Bị đuổi đánh, vợ đâm chồng tử vong

10/09/2014 17:30 GMT+7

(TNO) Ngày 10.9, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Công an P.5 (TP.Vũng Tàu) điều tra vụ án mạng xảy ra tại khuôn viên Thích Ca Phật Đài, đường Trần Phú, khiến một người chết.

Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang  khám nghiệm hiện trường
Công an  khám nghiệm hiện trường

Ông Lê Văn Út, Phó trưởng Ban bảo vệ dân phố P.5, TP.Vũng Tàu cho biết: khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, bà Nguyễn Thị Nghiền (64 tuổi, quê An Giang) đi bán vé số về thì thấy những bịch đồ ve chai (ngoài bán vé số, bà Nghiền còn lượm ve chai) bị chồng mình là ông Bùi Văn Dưng (62 tuổi, quê An Giang) bán nên cự cãi với ông Dưng.

Ông Dưng đã đánh bà Nghiền nên bà Nghiền bỏ chạy.

Khi chạy gần ra khỏi cổng Thích Ca Phật Đài thì ông Dưng đuổi kịp đánh tiếp nên bà Nghiền rút dao trong người ra đâm ông Dưng nhiều nhát.

Ông Dưng đi được vài bước thì ngã gục xuống đất.

Mọi người đưa ông Dưng đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Ngay sau đó, bà Nghiền đã đến Công an P.5 đầu thú.

Những người sống gần nhà nơi ông Dưng và bà Nghiền tạm trú cho biết ông Dưng thường hay đánh đập bà Nghiền mỗi khi say xỉn.

Tin, ảnh: Nguyễn Long

>> Khởi tố vụ nhóm côn đồ chém chết chồng, đánh vợ trọng thương
>> Đánh vợ đến sảy thai, một bác sĩ lãnh 9 tháng tù
>> Giết chồng chị họ, lãnh 20 năm tù
>> Lãnh án vì giết chồng cũ của vợ
>> Bắt đồng phạm trong vụ giết chồng vứt xác phi tang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.