Bị đánh chết sau khi sau va chạm giao thông

30/07/2013 14:00 GMT+7

(TNO) Ngày 30.7, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã tiến hành khám nghiệm pháp y và điều tra nguyên nhân cái chết của anh Nguyễn Minh Chính (21 tuổi, quê Nam Định).

Theo điều tra ban đầu, tối 28.7, Chính điều khiển xe gắn máy trên đường Bùi Trọng Nghĩa (P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa) ra đường Đồng Khởi, TP.Biên Hòa.

Đi được một đoạn thì xe của Chính va chạm với xe gắn máy do Nguyễn Ngọc Thơ (32 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) đang đi cùng chiều khiến 2 xe ngã xuống đường.

Tiếp đó, Chính dựng xe lên và nói với Thơ mấy câu, rồi Thơ bỏ đi.

Ngay sau đó, có 3 thanh niên chạy lại chỗ Chính đứng; trong đó, một người dùng tay đánh Chính bất tỉnh.

Sau khi được đưa vào Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cấp cứu, đến sáng 30.7, Chính tử vong.

Kim Cương

>> Án mạng từ vụ va chạm giao thông
>> Lợi dụng va chạm giao thông để trộm cướp
>> Bắt 3 nghi can vụ giết người do va chạm giao thông
>> Bắt 3 nghi can trong vụ giết người vì va chạm giao thông
>> Bắt nghi can đâm chết người do va chạm giao thông
>> Va chạm giao thông, một thanh niên bị đâm chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.