Bị đâm vì đòi nợ thuê, vào viện cấp cứu với con dao ghim trên người

14/08/2014 21:10 GMT+7

(TNO) Lộc bị đâm trọng thương phải vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hung khí còn đang ghim trên người. Hung khí được xác định là một con dao xếp, cán ốp gỗ, dài khoảng 30cm được công an thu giữ... trên người Lộc.

(TNO) Chiều 14.8, Cơ quan CSĐT Công an Q.5 (TP.HCM) cho biết đã bắt khẩn cấp Trần Mạnh Hùng và Phạm Ngọc Thắng đồng thời truy bắt hai nghi can khác liên quan đến vụ đâm nhau ở quán cà phê C.Đ (P.1, Q.5, TP.HCM).

Theo hồ sơ công an, Nguyễn Quốc Chí (42 tuổi, ngụ Q.5) quen biết với Nguyễn Cao Cường (48 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) từ năm 2008. Đến 3.2008, Chí mượn của Cường gần 200 triệu đồng để làm ăn.

Đến 7.2014, Chí trả cho Cường 105 triệu đồng. Sau đó, Cường tiếp tục đến nhà để đòi nợ thì chị Nguyễn Thị Bích Liễu (43 tuổi, ngụ Q.5; vợ Chí) cho biết chồng đang ở tù nên khi nào ra tù sẽ tiếp tục trả nợ

Biết chuyện, Trần Mạnh Hùng (47 tuổi, quê Nam Định; bạn Cường) nói sẽ giúp đòi nợ. Hùng nhiều lần điện thoại cho Liễu yêu cầu trả nợ. Chiều 10.8.2014, Liễu hẹn gặp Hùng ở quán cà phê C.Đ để bàn bạc chuyện trả nợ.

Khi đi, Hùng rủ thêm Phạm Ngọc Thắng (37 tuổi, quê Nam Định), Hùng "nhỏ" và Sự (chưa xác định được lai lịch). Còn Liễu dẫn theo Hồ Hoàng Dũng (50 tuổi, quê Vĩnh Long), Nguyễn Thành Phong (38 tuổi, ngụ Q.5; em ruột Liễu), Nguyễn Trung Tính (tự Ba "đời", 27 tuổi, quê Đồng Nai), Hồ Hoàng Lộc (21 tuổi, quê Vĩnh Long) và Khấu (chưa xác định được danh tính).

Đến 20 giờ 30 cùng ngày, cả hai nhóm gặp nhau tại quán cà phê nói trên. Cường yêu cầu Liễu phải trả ngay số tiền 95 triệu đồng còn lại thì Liễu trình bày hoàn cảnh khó khăn nên xin trả góp mỗi tháng 5 triệu đồng đến khi hết nợ. Cường không đồng ý và yêu cầu Liễu phải trả dứt khoát số tiền trên. Hai bên không đồng ý nên Cường chửi Liễu rồi cả nhóm của Cường bỏ ra về.

Khi ra đến khu vực cổng quán cà phê, nhóm của Liễu và nhóm của Cường xảy ra đánh nhau. Lộc bị đâm trọng thương phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng hung khí còn đang ghim trên người. Chứng nhận bệnh viện ghi nhận tình trạng vết thương của Lộc: “Vết thương thấu bụng gây xuất huyết nội do rách tĩnh mạch cửa phải và rách tĩnh mạch gan giữa”. Hung khí được xác định là một con dao xếp, cán ốp gỗ, dài khoảng 30cm được công an thu giữ... trên người Lộc.

Tại cơ quan công an, Hùng và Thắng khai nhận, người sử dụng dao đâm trọng thương Lộc là Hùng "nhỏ" đồng thời miêu tả chỉ tiết về nghi phạm là: mặc áo thun ngắn tay, màu xanh dương.

Hai nghi phạm khác là Hùng và Thắng bị bắt khẩn cấp, tạm giữ về hành vi “gây rối trật tự công cộng” để tiếp tục điều tra làm rõ vai trò và mức độ liên quan trọng vụ án này.

Lê Cầm

>> Bị đòi nợ, đâm chết người
>> Đòi nợ kiểu 'xã hội đen
>> Đòi nợ, anh vợ giết em rể

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.