Bẫy điện diệt chuột, giết người

27/02/2014 14:43 GMT+7

(TNO) Vợ chồng anh Trần Thanh Tâm giăng bẫy điện diệt chuột, bảo vệ lúa. Ngay sau khi bật bẫy điện, Nguyễn Hữu Nghĩa đi câu ếch vướng phải bẫy thiệt mạng.

(TNO) Sáng nay 27.2, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xử phúc thẩm, tuyên y án 7 năm tù đối với Trần Thanh Tâm (40 tuổi, ngụ xã Phương Trà, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp) về tội “giết người”.

Liên quan đến vụ án này, trước đó Lê Ngọc Nhi (vợ Tâm) cũng bị tòa sơ thẩm tuyên phạt mức án 3 năm tù nhưng hưởng án treo về tội "giết người". Nhi không kháng cáo.

Theo bản án sơ thẩm, gia đình Trần Thanh Tâm trồng lúa trên phần diện tích đất 3.500 m2 tại ấp 4, xã Phương Trà (huyện Cao Lãnh). Khi đi thăm lúa, Tâm phát hiện bị chuột cắn phá nên nói với Nhi sẽ làm bẫy điện để diệt chuột.

Chiều 3.7.2013, Trần Thanh Tâm cùng Lê Ngọc Nhi ra phần đất trồng lúa. Nhi dọn cỏ cặp mé ruộng cho trống để Tâm giăng bẫy điện diệt chuột, bảo vệ lúa. Sau khi cắm cọc tre, quấn dây chì xong, đầu dây còn lại, Tâm mắc vào nguồn điện sinh hoạt của gia đình.

Ngay sau khi bật bẫy điện, chiều cùng ngày Nguyễn Hữu Nghĩa đi câu ếch vướng phải bẫy điện thiệt mạng.

Tối cùng ngày, vợ chồng anh Nguyễn Văn Tám (ba, mẹ của Nghĩa) không thấy con về nên đi tìm thì phát hiện Nghĩa nằm bất động bên sợi dây chì bẫy chuột.

Nghe truy hô, Tâm vội ngắt điện và chạy ra ruộng lúa của mình để cùng gia đình anh Tám cấp cứu cho Nghĩa nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó.

Tin, ảnh: Lê Nga

>> Chết người do dính bẫy điện
>> Lãnh 10 năm tù vì dùng bẫy điện chống trộm gây chết người
>> Bẫy điện chết học sinh
>> Bẫy điện gây chết người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.