Bắt ‘yêu râu xanh’ chuyên hiếp dâm, cướp tài sản nữ công nhân

29/04/2014 19:31 GMT+7

(TNO) Sáng 29.4, Công an thị xã Thuận An, Bình Dương bắt giữ Diệp Tấn Vũ (21 tuổi, quê Bình Định), tạm trú phường Bình Hòa, thị xã Thuận An về hành vi hiếp dâm và cướp tài sản.

 Nghi can Diệp Tấn Vũ (giữa) lúc bị bắt
Nghi can Diệp Tấn Vũ lúc bị bắt

Khi khám xét nơi ở của tên “yêu râu xanh” này, công an phát hiện rất nhiều sách “nghiên cứu” giới tính và khiêu dâm.

Từ đầu tháng 3.2014 đến nay, Vũ khai nhận đã thực hiện 5 vụ khống chế nữ công nhân ở phòng trọ một mình rồi hiếp dâm, cướp tài sản.

Khoảng 8 giờ sáng 12.3, Vũ đến phòng trọ của chị V.T.N (21 tuổi) ở phường Bình Hòa, dùng dao khống chế chị N.

Sau khi hiếp dâm, Vũ dùng dây điện trói tay, chân, rồi lột sạch điện thoại, nữ trang của nạn nhân.

Gần đây nhất, vào ngày 21.4, Vũ đi bộ đến một khu nhà trọ ở phường Bình Hòa dùng dao khống chế chị T.T.H (26 tuổi) đưa vào nhà vệ sinh buộc nạn nhân phải cởi quần áo cho hắn quan hệ.

Bị phản kháng quyết liệt, Vũ đánh đập nạn nhân sau đó cướp điện thoại, tiền và nữ trang rồi tẩu thoát.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Thuận An xác lập chuyên án, điều tra truy bắt Vũ.

Đêm 28.4, Vũ chuẩn bị dao và khẩu trang để đi tìm con mồi thì bị các trinh sát hình sự bắt giữ.

Tin, ảnh: Đỗ Trường

>> Hai yêu râu xanh đem thiếu nữ say rượu vào nghĩa trang hiếp dâm lãnh 14 năm tù
>> Yêu râu xanh' lãnh án vì giở trò với trẻ em
>> Bé gái 13 tuổi nhanh trí thoát khỏi tay một 'yêu râu xanh
>> Yêu râu xanh lãnh án 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.