Bắt vụ buôn bán bột giặt giả

18/03/2013 17:09 GMT+7

(TNO) Ngày 18.3, Đội Quản lý thị trường số 11 tại H.Bắc Trà My (Quảng Nam) cho biết, đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển và buôn bán 14 thùng hàng chứa bột giặt giả, tổng trọng lượng 180 kg.

Trước đó, tối ngày 17.3, tại Trạm Kiểm soát lâm sản xã Trà Dương (H.Bắc Trà My), Đội Quản lý thị trường số 11 đã chặn bắt xe tải mang biển số 37C-041.46, do tài xế Dương Văn Thanh (25 tuổi) điều khiển, cùng chủ xe và chủ hàng là bà Phạm Thị Thành (46 tuổi, cả hai đều trú tại xã Diễn Kim, H.Diễn Châu, Nghệ An) đang vận chuyển số hàng này đi bán.

Qua kiểm tra 14 thùng hàng 313 gói bột giặt (gồm các loại: 400 gam, 800 gam và 3 kg), chủ hàng đã không xuất trình được các loại hóa đơn, chứng từ chứng minh xuất xứ của số hàng hóa này.

Bà Thành chủ hàng cho biết, đã mua số hàng trên tại một chợ ở tỉnh Nghệ An.

Trong ngày 16.3, tại khu vực cầu treo xã Trà Đốc (H.Bắc Trà My), chủ tạp hóa Chánh Tin cũng mua bột giặt của bà Thành với số tiền trên 1 triệu đồng.

Sau khi phát hiện số hàng mua được là giả, chủ cửa hàng này đã yêu cầu bà Thành trả lại tiền.

Tin, ảnh: Hoàng Sơn

>> Hàng giả giống như... thật!
>> Hàng giả cổ ngập “chợ đồ cổ”
>> Tập kết hàng giả để “bung” trong dịp tết
>> 4 phiên chợ bán hàng giá rẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.