Bắt tổng giám đốc công ty chuyên lừa đảo xuất khẩu lao động

29/06/2019 10:40 GMT+7

Thành lập công ty để kinh doanh, buôn bán tổng hợp, nhưng Hoàng Thị Hương lại câu kết với một số nghi phạm khác tổ chức tư vấn du học, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài và ở lại lao động trái pháp luật.

Ngày 29.6, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ và thực hiện lệnh khám xét nơi ở của nghi phạm Hoàng Thị Hương (37 tuổi), tại tòa nhà Hateco, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai (Hà Nội), để điều tra về hành vi tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép.
Theo điều tra của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, Hoàng Thị Phương quê ở thành phố Vinh (Nghệ An). Năm 2015, Hương ra Hà Nội và thành lập Công ty TNHH Bright Prosperite Việt Nam (có tên giao dịch là VPROS CO.,LTD, địa chỉ tại tổ 36, ngách 106/43, ngõ 123 phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội), chuyên kinh doanh, buôn bán tổng hợp. Công ty do chính Hương làm tổng giám đốc.

4 nghi phạm trong đường dây đưa người đi nước ngoài trái phép vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa  bắt giữ

ẢNH CÔNG AN THANH HÓA CUNG CẤP

Mặc dù không có chức năng tư vấn du học hay xuất khẩu lao động, nhưng Hương đã lấy danh nghĩa công ty, câu kết với vợ chồng Phạm Tuấn Anh, Nhữ Thị Nhàn (cùng ngụ tại tỉnh Thanh Hóa) và Ngô Hồng Sơn (42 tuổi, ngụ tại xã Diễn Kỳ, huyện Diễn Châu, Nghệ An) tổ chức tư vấn du học, làm giấy tờ, thủ tục theo đơn hàng đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, nhưng thực chất là đi theo visa du lịch (thời hạn 15 ngày). Khi người lao động đến Nhật Bản theo hình thức đi du lịch, các nghi phạm sẽ tìm cách thu xếp cho người lao động trốn lại để lao động trái phép.
Chỉ tính từ tháng 7.2017 đến tháng 10.2018, Hoàng Thị Hương cùng đồng bọn đã tổ chức, môi giới và đưa 13 người (ngụ ở các huyện Như Thanh, Thọ Xuân, Triệu Sơn, Nông Cống, thành phố Thanh Hóa của tỉnh Thanh Hóa và một số người ở tỉnh Nghệ An) sang Nhật Bản lao động trái phép.
Quá trình khám xét tại nơi ở của Hoàng Thị Hương, lực lượng công an đã thu giữ nhiều tài liệu và hàng chục cuốn hộ chiếu, visa, máy tính, máy in màu, giấy tờ liên quan đến hoạt động tổ chức cho người lao động xuất cảnh sang lao động trái phép ở nước ngoài.
Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt tạm giam Phạm Tuấn Anh, Ngô Hồng Sơn. Riêng Nhữ Thị Nhàn đang áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, do đang nuôi con nhỏ. Các nghi phạm đều bị bắt để điều tra về các hành vi tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.