Bắt tên đâm chủ nợ trọng thương

13/09/2014 11:30 GMT+7

(TNO) Sáng 13.9, Công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), cho biết đã bàn giao Đinh Văn Tân cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục làm rõ hành vi giết người.

(TNO) Sáng 13.9, Công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), cho biết đã bàn giao Đinh Văn Tân (17 tuổi, ở thôn Phước Thiện, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn) cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi giết người.

Theo cơ quan công an, để có tiền tiêu xài trong dịp Tết Nguyên đán 2014, Tân đến nhà bà Châu Thị Bình (41 tuổi, ở cùng thôn) vay 2 triệu đồng, lãi suất 10%/tháng.

Sau nhiều lần đòi tiền lãi và nợ là 8,4 triệu đồng nhưng Tân lẩn trốn, bà Bình gọi điện thoại dọa sẽ đến nhà gặp cha mẹ Tân để lấy nợ.

Sợ cha mẹ biết chuyện vay tiền để tiêu xài, Tân nảy sinh ý định giết bà Bình.

Tối 10.9, Tân giả vờ hẹn bà Bình ra bờ biển thôn Phước Thiện để trả tiền. Lợi dụng lúc bà Bình sơ hở, Tân dùng dao đâm nhiều nhát khiến bà Bình bị thương nặng.

Hiển Cừ

>> Dùng dao đâm người giữa phố
 >> Bán kẹo kéo rút dao đâm người, lãnh 10 năm tù
>> Gọi cửa, đâm người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.