Bắt tài xế xe ôm cưỡng bức bất thành quay qua cướp tài sản của nữ hành khách

30/10/2019 18:46 GMT+7

Trên đường chở một phụ nữ từ thành phố Thanh Hóa về xã Vạn Xuân (huyện Thường Xuân, Thanh Hóa), tài xế xe ôm Trần Văn Nhinh đã chở khách thẳng vào đồi mía, đòi quan hệ tình dục rồi cướp tài sản của khách.

Ngày 30.10, thông tin từ Công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ khẩn cấp nghi phạm Trần Văn Nhinh (36 tuổi, ngụ tại xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) để điều tra về hành vi hiếp dâm và cướp tài sản.
Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an huyện Thọ Xuân, khoảng 10 giờ ngày 25.10, chị C.T.C (48 tuổi, ngụ tại xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân) thuê Trần Văn Nhinh (làm nghề lái xe ôm) chở từ phường Phú Sơn (thành phố Thanh Hóa) về xã Vạn Xuân.
Khi đi đến địa phận huyện Thọ Xuân, Nhinh chở chị C. ra đồi mía vắng người thuộc thôn 2, xã Xuân Thắng. Tại đây, Nhinh khống chế, ép buộc và đòi quan hệ tình dục với chị C.
Bị chị C. chống trả quyết liệt, Nhinh đã cướp túi xách lấy đi 9,8 triệu đồng tiền mặt và 1 điện thoại di động của chị C. rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.
Sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Thọ Xuân đã vào cuộc điều tra và bắt giữ Nhinh khi nghi phạm này đang lẫn trốn tại xã Thăng Thọ (huyện Nông Cống, Thanh Hóa).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.