Bắt 'siêu' trộm, tiêu thụ phụ tùng ô tô liên tỉnh

20/06/2014 09:00 GMT+7

Ngày 19.6, một lãnh đạo của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.HCM cho biết PC45 vừa kết thúc chuyên án khám phá nhiều băng nhóm trộm cắp, tiêu thụ phụ tùng ô tô liên tỉnh quy mô lớn và bắt giữ hàng chục nghi phạm, thu giữ hàng trăm phụ tùng ô tô.

Bắt 'siêu' trộm, tiêu thụ phụ tùng ô tô liên tỉnh
Phụ tùng ô tô trộm cắp thu giữ tại cửa hàng của Khôi và Thái ở Q.5, TP.HCM - Ảnh: Nguyên Bảo

 

Bắt 2 chủ cửa hàng

Sau khi Uẩn cùng đồng bọn Trần Văn Phúc (34 tuổi, ngụ Q.8), Nguyễn Hoài Bảo (28 tuổi, ngụ Q.1) bị sa lưới, lực lượng cảnh sát bắt thêm Lê Viết Khôi (42 tuổi, ngụ Q.Bình Tân, chủ cửa hàng mua bán phụ tùng ô tô trên đường An Dương Vương, P.4, Q.5), Hồ Văn Xuân Thái (38 tuổi, ngụ Q.5, chủ cửa hàng mua bán phụ tùng ô tô T.T trên đường Trần Phú, P.4, Q.5). Khám xét 2 cửa hàng mua bán phụ tùng ô tô của Khôi và Thái, cơ quan công an đã thu giữ hơn 200 kính chiếu hậu, 100 logo, 50 mâm xe cùng nhiều gạt nước, nẹp chỉ, bộ đèn... không rõ nguồn gốc.

Theo đó, từ cuối năm 2013 đến nay, PC45 đã lần lượt triệt phá nhiều băng trộm cắp “bộ não” ô tô, kính chiếu hậu, logo… và bắt giữ hàng chục tên: Nguyễn Văn Ôi (tên gọi khác Sáu “đen”, 45 tuổi, ngụ Q.7, 4 tiền án và 3 tiền sự về tội trộm cắp tài sản), Trần Duy Bách (31 tuổi, ngụ Q.1, 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản), Mai Thanh Thơm (tức Cùi thơm, 57 tuổi, 9 tiền án, 3 tiền sự), Lê Thế Nghiệp (52 tuổi, ngụ Q.7, 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản), Trần Minh Thảo (tức Thảo “Thẹo”, 35 tuổi, ngụ Q.4), Phạm Thị Kim Hà (31 tuổi, vợ của Thảo), Phạm Quốc Hùng (49 tuổi, ngụ Q.4), Phan Tuấn Nghĩa (31 tuổi, ngụ Q.Tân Bình), Phạm Nhật Tiến (27 tuổi, ngụ Q.8)…

Trong số đó, nổi cộm nhất là băng trộm của Sáu “đen” (tức Nguyễn Văn Ôi, 45 tuổi, ngụ Q.7, có 4 tiền án và 3 tiền sự về tội trộm cắp tài sản). Chỉ tính riêng băng trộm do Ôi cầm đầu, từ năm 2012 đến ngày bị bắt, đã thực hiện trót lọt 31 vụ trộm “bộ não” ô tô (trong đó có 34 xe bị thiệt hại) tại các tỉnh, thành: TP.HCM, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bạc Liêu, Long An, Tiền Giang, Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp…

Theo tài liệu của cơ quan cảnh sát, bọn trộm mang hàng ăn cắp bán lại cho một số cửa hàng mua bán phụ tùng ô tô. Đặc biệt, khi trộm cắp “bộ não” (tức bộ xử lý điều khiển trung tâm - NV), tên thực hiện còn có thêm nhiệm vụ ghi lại số xe, số điện thoại - dán trên xe để cung cấp cho đầu mối tiêu thụ. Do “bộ não” xe có thông số kỹ thuật riêng dành cho từng xe, “bộ não” nào là lắp xe đó, nên đầu mối tiêu thụ sẽ liên lạc với chủ xe bị mất trộm bán lại “bộ não” này.

Được biết, “bộ não” của xe 16 chỗ ngồi hiệu Mercedes Printer trị giá khoảng từ 160 - 200 triệu đồng nhưng bán cho người thu gom chỉ 35 triệu đồng. Sau đó, bọn thu gom đồ gian bán lại cho cửa hàng với giá 60 triệu đồng và đến tay khổ chủ bị mất trộm giá tăng từ 80 - 90 triệu đồng. Trong giới trộm cắp phụ tùng ô tô, Nguyễn Văn Uẩn (57 tuổi, ngụ Q.4, 2 tiền án) được xem là ông “trùm” thu gom hàng ăn cắp. Hằng ngày, Uẩn thu mua phụ tùng trộm cắp rồi bán lại cho các cửa hàng bán phụ tùng ô tô ở khu vực Q.1, Q.5.

Đàm Huy

>> Nhập lậu hàng ngàn phụ tùng ô tô
>> Triệt phá đường dây trộm cắp, tiêu thụ phụ tùng ô tô
>> Bắt băng chuyên trộm phụ tùng ô tô
>> Băng chuyên trộm phụ tùng ô tô sa lưới  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.