Bắt phó giám đốc 'ma' lừa tiền tỉ

03/04/2014 03:45 GMT+7

Chiều 2.4, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng khởi tố vụ án, bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Hải (27 tuổi, trú H.Hòa Vang TP.Đà Nẵng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tháng 1.2013, biết Lê Thị Bạch Tuyết (22 tuổi, trú Gia Lai) trọ học ở Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng muốn vào ngành công an, Hải bịa chuyện quen lãnh đạo Công an Đà Nẵng để lừa Tuyết lấy 200 triệu đồng tiền “chạy” vào học. Ngoài ra, Hải còn làm nghề “cò” gỗ, làm hợp đồng và con dấu giả, trong đó ghi Hải là Phó giám đốc Công ty CP xuất nhập khẩu Đà Nẵng và ký mua bán 42 tỉ đồng gỗ trắc với đối tác nước ngoài. Hải khoe hợp đồng “ma” này với ông Lê Văn Đoàn (59 tuổi, trú H.Từ Sơn, Bắc Ninh) để ông này tin, ký với Hải hợp đồng mua gỗ trắc giá 2,5 tỉ đồng và bị Hải chiếm đoạt 800 triệu đồng tiền cọc.

Tháng 12.2013, sau khi “cò” xe ô tô cho ông Nguyễn Hữu Lành (34 tuổi, trú Q.Sơn Trà), Hải khoe hình gỗ quý giá rẻ để lừa ông Lành mua 5 tấm, chiếm đoạt 290 triệu đồng. Hải khai nhận, số gỗ mà Hải bán cho 2 bị hại là gỗ lậu, không có giấy tờ hợp pháp nên không thể giao gỗ.

Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.