Bắt nghi phạm chuyên đe dọa lái xe chở vật liệu để cưỡng đoạt tiền doanh nghiệp

04/10/2019 16:21 GMT+7

Công an vừa bắt quả tang một thanh niên ở xã Cẩm Tú (huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa) đang cưỡng đoạt 20 triệu đồng của chủ doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa).

Ngày 4.10, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngày 3.10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang Trương Văn Sách (29, ngụ tại xã Cẩm Tú, huyện Cẩm Thủy) đang có hành vi cưỡng đoạt 20 triệu đồng của chủ một doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn huyện Thọ Xuân.
Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được phản ánh của anh B.X.D (giám đốc một doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn huyện Thọ Xuân) về việc bị Trương Văn Sách đe dọa, đòi tiền bảo kê, bắt anh D. đưa 20 triệu đồng, nếu không sẽ đánh đập các lái xe đang chở vật liệu vào dự án do doanh nghiệp anh D. làm chủ thầu, ở huyện Thạch Thành (Thanh Hóa).
Đến ngày 3.10, khi Sách đang cưỡng đoạt 20 triệu đồng của anh D., thì bị lực lượng cảnh sát hình sự ập vào bắt quả tang.
Theo điều tra ban đầu, Sách là nghi phạm đã có tiền án về tội gây rối trật tự công cộng. Sau khi ra tù, Sách câu kết với một số người khác, chuyên đến các dự án xây dựng đe dọa, đánh đập lái xe tải chở vật liệu xây dựng, bắt đưa tiền bảo kê.
Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa hoàn thiện hồ sơ, để khởi tố vụ án, khởi tố bị cán đối với Sách về tội cưỡng đoạt tài sản.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.