Bắt nghi can mạo danh nhân viên hải quan

15/03/2014 01:38 GMT+7

Ngày 14.3, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết đã quyết định tạm giữ hình sự đối với Vũ Văn Thục (50 tuổi, ngụ P.Bình Nhâm, TX.Thuận An, Bình Dương) để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, từ khoảng đầu tháng 3.2014, Thục xuất hiện ở các quán cà phê, tiệm tạp hóa ở khu vực TP.Thủ Dầu Một, tự giới thiệu mình là nhân viên hải quan có thể xin việc cho những người có nhu cầu. Ngày 3.3, Thục liên hệ được với bà B.T.H (46 tuổi, ngụ P.Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một) để xin việc cho chồng bà H. vào làm ở một cơ quan nhà nước. Để thực hiện, Thục đề nghị bà H. đưa trước 4,4 triệu đồng làm “chi phí ngoại giao”. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Thục đã tiêu xài hết và không xin được việc. Nghi ngờ về hành vi của Thục, bà H. làm đơn tố cáo với công an. Tối 13.3, Công an TP.Thủ Dầu Một tiến hành bắt giữ Thục để điều tra.

Đỗ Trường

>> Vụ buôn lậu hàng hiệu Ý: Khởi tố thêm 2 nhân viên hải quan
>> Bắt 4 người trong vụ sát hại nhân viên hải quan
>> Chỉ 1 trong 6 nhân viên hải quan vi phạm bị truy tố

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.