Bắt một nghi phạm cướp xe ôm

10/05/2014 15:46 GMT+7

(TNO) Rạng sáng 10.5, trên QL1A, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an Bình Định, cho biết đã bắt giữ Huỳnh Lê Lâm (18 tuổi) là nghi phạm cướp xe ôm vào tối 3.5.

(TNO) Rạng sáng 10.5, trên QL1A, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an Bình Định, cho biết đã bắt giữ Huỳnh Lê Lâm (18 tuổi, ở thôn Trinh Quang Nam, xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ, Bình Định), là nghi phạm cướp xe ôm vào tối 3.5.

Tối 3.5, một thanh niên thuê ông Nguyễn Văn Sỹ (58 tuổi, ở phường Trần Phú, TP.Quy Nhơn, Bình Định) chạy xe thồ chở vào Bãi Xép (Quy Nhơn).

Khi đến đoạn đường vắng trên QL1D thuộc phường Ghềnh Ráng, thanh niên này đã khống chế cướp của ông Sỹ 1,7 triệu đồng, 1 điện thoại di động và xe máy mang biển số 77L1-309.28.

Trong lúc Công an TP.Quy Nhơn đang điều tra thì khoảng 20 giờ ngày 6.5, Công an thị trấn Phù Mỹ (huyện Phù Mỹ) tuần tra phát hiện 1 thanh niên đi xe máy trên QL1A không đội mũ bảo hiểm nên ra hiệu dừng xe kiểm tra.

Thấy lực lượng công an, thanh niên này bỏ lại xe máy mang biển số 77L1-309.28 tẩu thoát, trong cốp xe có 1 biển số  77X4-2103.

Kết quả tra cứu, chiếc xe mang biển số 77L1-309.28 là của ông Sỹ bị cướp, còn biển số xe 77X4-2103 do một người ở xã Cát Tường, huyện Phù Cát đăng ký nhưng đã bán và người cuối cùng mua lại là Huỳnh Lê Lâm.

Công an TP.Quy Nhơn phối hợp cùng Công an huyện Phù Mỹ điều tra về Huỳnh Lê Lâm. Đến sáng 10.5, cơ quan công an bắt được Lâm.

Tại cơ quan công an, Lâm khai tối 3.5, Lâm đến trước Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định thấy một người chạy xe ôm (ông Nguyễn Văn Sỹ) có chiếc xe máy còn mới nên thuê chở đi để cướp. Trên đường đi, Lâm dùng dao giấu trong người khống chế nạn nhân lấy tiền, điện thoại, xe máy.

Vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ.

Tin, ảnh: Bảo Văn

>> Bắt băng chuyên cướp xe ôm
>> Bắt tên cướp xe ôm
>> Bắt nhóm tội phạm chuyên cướp xe ôm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.