Bắt một học sinh giết người chỉ vì nợ 5.000 đồng

07/03/2012 13:01 GMT+7

(TNO) Mua hàng nợ 5.000 đồng, bị đòi nhiều lần không trả được nên một học sinh trung tâm giáo dục thường xuyên đã ra tay sát hại chủ nợ.

(TNO) Vào khoảng 6 giờ sáng nay 7.3, Công an TP.Hà Nội đã bắt khẩn cấp Vũ Tiến Sơn (SN 1996, trú tại thôn Lai Du, xã An Thượng, H.Hoài Đức, Hà Nội) về hành vi giết người, cướp tài sản.

Trước đó, vào chiều ngày 6.3, người dân phát hiện bà Phạm Thị Nội (SN 1952, bán tạp hóa trước cổng trường Tiểu học B An Thượng, thuộc thôn Thanh Quang, xã An Thượng, H.Hoài Đức) bị sát hại dã man tại cửa hàng với hai vết cắt trên cổ.

Mặc dù quán bà Nội ở cạnh cổng trường học, nhưng vụ án mạng xảy ra vào giờ học nên quán này vắng người. Được biết, bà Nội là người sống hiền lành, không có mâu thuẫn với ai.  


Cửa hàng tạp hóa, nơi bà Nội bị sát hại

Tại cơ quan công an, Vũ Tiến Sơn khai mình là học sinh Trung tâm giáo dục thường xuyên H.Hoài Đức.

Trước đây, Sơn thường xuyên mua hàng lặt vặt tại cửa hàng bà Nội. Trong một lần mua kem, Sơn còn thiếu bà Nội 5.000 đồng.

Chiều 6.3, Sơn mang dao đi đánh nhau, khi đi qua quán bà Nội thì bị đòi tiền. Bực mình nên Sơn đã cầm dao chém vào cổ bà Nội hai nhát rồi cướp nửa chỉ vàng và 70 nghìn đồng của bà Nội.

Đến thời điểm bị bắt giữ, Sơn đã bán nhẫn vàng được 600.000 đồng và tiêu xài hết.

Thái Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.