Bắt khẩn cấp người cha đâm chết con

14/10/2013 11:30 GMT+7

(TNO) Một người con uống rượu và đập phá tài sản đã bị cha ruột đâm chết.

Sáng nay, 14.10, đại tá Nguyễn Thế Nghiệp - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an Quảng Nam - cho biết PC45 đã bắt khẩn cấp ông Nguyễn Văn Tiến (66 tuổi), trú tại 116 Trần Hưng Đạo, P.Cẩm Phô, TP.Hội An) để điều tra về hành vi giết người.

Đây là vụ án mạng đau lòng xảy ra sau vụ xô xát giữa hai cha con, mà nạn nhân chính là con ruột của hung thủ.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 12.10, Nguyễn Anh Linh (33 tuổi, con trai ông Tiến) sau khi nhậu cùng bạn bè hết hơn 4 lít rượu thì về nhà rồi la hét, đập phá tài sản gia đình.

Thấy vậy, ông Tiến liền can ngăn. Tuy nhiên, do dồn nén bức xúc vì trước đây giữa hai cha con thường xuyên mâu thuẫn nên Linh đã đè ông Tiến xuống đánh.

Trong lúc xô xát, Linh đạp ngã tủ dao làm một con dao rơi xuống nền nhà. Tuy nhiên, do được mẹ can ngăn nên Linh đã thả ông Tiến ra.

Tuy vậy, cũng do bức xúc nên bất ngờ ông Tiến nhặt lấy con dao dưới sàn nhà đâm vào người người con khiến Linh tử vong.

Hôm qua 13.10, PC45 Công an Quảng Nam đã phối hợp với Công an TP.Hội An tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi, vào cuộc điều tra làm rõ. Sau đó, nghi phạm đâm chết con ruột bị bắt khẩn cấp.

H.X.Huỳnh

>> Cự cãi, cha đâm chết con gái
>> Giận vợ, dùng kéo đâm chết con ruột
>> Đâm chết con nợ
>> Cha đâm chết con rồi bỏ trốn
>> Xô xát với con dâu, cha đâm chết con trai ruột

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.