Bắt kẻ mạo danh người nhà lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

04/01/2019 09:37 GMT+7

Cơ quan điều tra Công an thành phố Lạng Sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố vị can và bắt tạm giam đối tượng mạo danh cán bộ phòng chống tham nhũng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn ngày 3.1 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Khắc Việt (30 tuổi, trú tại phượng Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội) để làm rõ tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Theo tài liệu điều tra, ngày 21.12.2018, lợi dụng việc một số người dân ở thành phố Lạng Sơn tập trung tại một vườn hoa trên địa bàn Hà Nội để khiếu kiện về dự án quy hoạch, phát triển thành phố Lạng Sơn, Việt đã sử dụng một số giấy tờ giả, tự xưng mình là cán bộ của Ban Phòng, chống tham nhũng T.Ư, được Bộ Nội vụ và Bộ Công an giao giải quyết vấn đề mà người dân đang đi khiếu kiện, đồng thời tự xưng là cháu ruột của một lãnh đạo cao cấp, để nhiều lần tiếp xúc với người dân.
Sau đó, Việt đã đứng ra thu của 36 người dân tham gia khiếu kiện tổng số tiền 21,6 triệu đồng và hứa sẽ giải quyết khiếu nại của bà con.
Ngày 25.12.2018, Việt lên thành phố Lạng Sơn hòng tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Hiện Công an thành phố Lạng Sơn đang hoàn thành hồ sơ, xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.