Bắt kẻ giả danh cảnh sát hình sự để lừa đảo

17/05/2010 17:33 GMT+7

(TNO) Ngày 17.5, Công an Q.Phú Nhuận (TP.HCM) đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Nam (20 tuổi, tạm trú P.7, Q.Bình Thạnh) để điều tra.

Theo hồ sơ vụ án, Nam tự xưng là trinh sát của Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.HCM và cho biết có quan hệ với nhiều sếp lớn và từng giúp nhiều người mua được xe máy hóa giá với giá rẻ.

Qua giới thiệu, đầu tháng 5.2010, Nam tiếp cận với anh Nguyễn Quang Hiền (26 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận) nhận của anh Hiền 1.500 USD và 45 triệu đồng để giúp Hiền mua một chiếc xe gắn máy hóa giá và làm 7 bằng lái mô tô hạng A2.

Sau khi nhận tiền, Nam không thực hiện theo lời hứa mà tiếp tục buộc Hiền phải đưa thêm tiền. Nghi ngờ, Hiền báo công an địa phường và mọi chuyện đổ bể. 

Điều đáng nói, trước đó, Nam từng giả danh cán bộ công an để lừa đảo và đã bị cơ quan chức năng phát hiện, xử tù tội “giả mạo chức vụ”. Tháng 1.2010, Nam ra tù và tiếp tục phạm tội.

Ngọc Thọ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.