Bắt hai kẻ cướp tài sản tài xế xe taxi

18/10/2013 14:30 GMT+7

(TNO) Vũ Văn Trường (21 tuổi) và Vũ Thanh Tùng (20 tuổi), cùng ở thôn Bột Thượng, xã Xuân Sơn, H.Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, giả vờ là khách đi xe taxi rồi dùng dao đe dọa cướp giật tài sản.

(TNO) Sáng 18.10, Công an H.Gia Lâm (Công an TP.Hà Nội) cho biết đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Văn Trường (21 tuổi) và Vũ Thanh Tùng (20 tuổi), cùng ở thôn Bột Thượng, xã Xuân Sơn, H.Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, 1 giờ 30 phút ngày 16.10, anh Ngô Quang Thành (22 tuổi, trú tại P.Việt Hưng, Q.Long Biên, TP.Hà Nội) là tài xế lái xe taxi cho hãng taxi Group, điều khiển xe taxi mang BKS 29A-148.03 đón Trường và Tùng đi từ cổng Phòng khám đa khoa Sài Đồng (P.Thạch Bàn, H.Long Biên, TP.Hà Nội) đi về khu đô thị Ecopark (xã Đa Tốn, H.Gia Lâm, TP.Hà Nội).

Khi còn cách cổng khu đô thị Ecopark khoảng 500 m, anh Thành bất ngờ bị Tùng cầm dao dí vào cổ đe dọa nếu không dừng xe lại, bỏ điện thoại và tiền trong người đưa cho chúng, chúng sẽ giết.

Khi anh Thành chống cự, đã bị Tùng gây thương tích ở cổ và hai tay. Thấy vậy Trường ngồi ghế phía sau trèo lên dùng tay bóp vào cổ anh Thành rồi lấy điện thoại và ví tiền có 1,1 triệu.

Sau khi ra tay, cả hai khống chế anh Thành rồi xuống xe đi bộ ra cầu vượt Thanh Trì bắt taxi về tổ 13 thuộc P.Thạch Bàn, Q.Long Biên, TP.Hà Nội.

Không lâu sau đó, khi đang lẩn trốn, Trường và Tùng đã bị bắt giữ.

Tại trụ sở công an, cả hai đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi cướp giật tài sản của mình.

Hà An

>> Bắt giữ hai nghi phạm cướp taxi
>> Teen" nữ trốn nhà đi cướp taxi
>> Bắt kẻ chuyên cướp giật tài sản
>> Bắt nhóm gây ra 8 vụ cướp, cướp giật tài sản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.