Bắt giam 3 người làm giả hồ sơ thương binh

03/10/2012 12:25 GMT+7

(TNO) Ngày 3.10, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Minh Thông (53 tuổi, trú tại H.Lâm Hà, Lâm Đồng), Nguyễn Quang Chí (46 tuổi, trú tại TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) và Nguyễn Văn Tăng (53 tuổi, trú tại H.Nam Trực, Nam Định) về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức".

(TNO) Ngày 3.10, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Minh Thông (53 tuổi, trú tại H.Lâm Hà, Lâm Đồng), Nguyễn Quang Chí (46 tuổi, trú tại TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) và Nguyễn Văn Tăng (53 tuổi, trú tại H.Nam Trực, Nam Định) về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức".

Theo cơ quan công an, từ năm 2009 - 2011, các đối tượng trên đã tổ chức làm giả hồ sơ thương bệnh binh cho tám đối tượng trú ở tỉnh Đắk Nông, để giúp những người này hưởng tiền chế độ chính sách của Nhà nước.

Tổng cộng, cả ba đối tượng đã nhận của tám người nói trên gần 320 triệu đồng chi phí làm hồ sơ giả.

Hương Trạch

>> Triệt phá đường dây làm giả hồ sơ
>> Làm giả hồ sơ để xin cấp thẻ hướng dẫn viên
>> Làm giả hồ sơ thương - bệnh binh
>> Làm giả hồ sơ xin việc để trộm cắp tài sản
>> Cán bộ làm giả hồ sơ trục lợi tiền bảo hiểm
>> Vụ doanh nghiệp vỡ nợ gần 350 tỉ đồng: Làm giả hồ sơ vay ngân hàng gần 100 tỉ đồng
>> Đường dây làm giả hồ sơ đi nước ngoài
>> Kỷ luật 4 cán bộ sở y tế tiếp tay làm giả hồ sơ
>> Làm giả hồ sơ bán máy dỏm cho... UBND quận
>> Chủ trương làm giả hồ sơ để rút tiền BHYT
>> Phá đường dây làm giả hồ sơ cấp thẻ doanh nhân APEC
>> Bắt giam một giám đốc làm giả hồ sơ đưa người xuất ngoại
>> Phá đường dây làm giả hồ sơ đi du học
>> Bắt 3 trưởng công an xã làm giả hồ sơ lý lịch
>> Triệt phá băng nhóm làm giả hồ sơ xin việc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.