Bắt 'đầu gấu' trốn truy nã cầm đầu đường dây số đề, mại dâm

05/11/2013 09:25 GMT+7

(TNO) Bị Công an phát lệnh truy nã toàn quốc, Nguyên trốn vào TP.HCM sống như vợ chồng với “tú bà” T.T.N.P và cầm đầu đường dây đưa gái mại dâm đi nước ngoài.

(TNO) Ngày 5.11, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an TP.Đà Nẵng (PC52) cho biết đã bắt và bàn giao Lê Hoàng Nguyên (41 tuổi) cho Công an Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng.

Theo tài liệu điều tra, cuối năm 2004, Phan Thiết Hùng dẫn ba đàn em đến nhà Lê Viết Hùng đòi 4 triệu đồng và đập phá tài sản.

Lê Viết Hùng cùng Hoàng Văn Quân kéo đến nhà trả thù, đánh vợ Phan Thiết Hùng bị thương.

Phan Thiết Hùng cầu cứu “đại ca” là Lê Hoàng Nguyên, vốn vừa mãn hạn 7 năm tù về tội cướp tài sản.

Nguyên bắt cóc Quân đến nghĩa địa Hòa Minh đánh thương tích 35%, bắt viết giấy nhận nợ 20 triệu đồng.

 
Lê Hoàng Nguyên bị di lý về TP.Đà Nẵng

Bị Công an Q.Thanh Khê phát lệnh truy nã toàn quốc, Nguyên trốn vào TP.HCM sống như vợ chồng với “tú bà” T.T.N.P và cầm đầu đường dây đưa gái mại dâm đi nước ngoài.

Nguyên xin lái xe taxi để tạo vỏ bọc, ngoài việc dẫn gái mại dâm. Nguyên và người tình còn tổ chức ghi số đề, “cố thủ” trong ngôi nhà kiên cố với 2 lớp cổng, nhiều cửa phụ để tiện bề tẩu thoát.

Khi ập vào nhà bắt giữ Nguyên hôm 31.10 tại H.Hóc Môn (TP.HCM), lực lượng trinh sát của PC52 Công an TP.Đà Nẵng bắt quả tang Nguyên đang phi tang ma túy vào bồn cầu.

PC52 đã bàn giao Nguyên cho Cơ quan CSĐT Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Bắt kẻ trốn truy nã đi… cưới vợ
>> Bắt con bạc giả… pháp sư trốn truy nã
>> Con bạc đang trốn truy nã vẫn buôn lậu ngà voi
>> Truy nã 4 người trong đường dây cá độ hàng trăm tỉ đồng
>> Bắt kẻ trốn truy nã về tội mua bán người
>> Vợ chồng chủ hiệu vàng bị truy nã sa lưới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.