Bắt cóc đòi tiền chuộc 10 triệu USD, Bình "kiểm" sa lưới

08/12/2005 09:46 GMT+7

Ngày 7/12, công an TP HCM phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, bắt khẩn cấp tên Phạm Đức Bình (tức Bình "Kiểm") về hành vi bắt cóc tống tiền. Nạn nhân của Bình là con trai ông Trầm Bê - một doanh nhân nổi tiếng - với số tiền đòi chuộc là 10 triệu USD.

Chiều cùng ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Phòng PC14), Công an TP đã di lý Phạm Đức Bình (tức Bình “kiểm”, sinh năm 1970, thường trú quận Phú Nhuận) - kẻ chủ mưu bắt cóc tống tiền - cùng Nguyễn Bùi Hữu Dự (sinh năm 1977, ngụ ấp 7, Khánh Linh, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu); Đoàn Anh Tuấn (sinh năm 1959, quê quán Bến Cát, tỉnh Bình Dương); Bùi Hồng Linh (sinh năm 1977, thường trú phường 12, quận Gò Vấp) từ huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về TP.HCM.

Cùng thời gian này, tại quận Bình Tân, một nhóm trinh sát khác đã bắt Thiều Liên Dương (tự Dương Cao, sinh năm 1970, ngụ tại ấp 1, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh), một đồng phạm rất quan trọng trong tổ chức bắt cóc tống tiền.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 23 giờ ngày 3/12, tại khu vực phường Bình Trị Đông B, khi vừa ra khỏi nhà bạn gái, Trầm Trọng Ngân đã bị Bình “kiểm” và đồng bọn giả danh công an phòng chống ma túy khống chế. Ngay trong đêm, Bình “kiểm” đưa Ngân về huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giam giữ và gọi điện thoại cho ông Trầm Bê (cha của Trầm Trọng Ngân) đòi tiền chuộc.


Dẫn giải đối tượng về Công an thành phố. ảnh: CAND
Do biết ông Trầm Bê là một doanh nhân nổi tiếng, Bình “kiểm” và đồng bọn đòi số tiền chuộc lên đến 10 triệu USD. Vì số tiền quá lớn, ông Trầm Bê khẩn khoản xin Bình “kiểm” được giao tiền làm 2 đợt. Bình “kiểm” không đồng ý và đe dọa sẽ giết chết anh Ngân.

Nhận được tin báo, Đại tá Phan Anh Minh, Phó giám đốc Công an TP đã chỉ đạo hàng chục trinh sát thuộc Phòng PC14, Công an quận Bình Tân, quận 1 kết hợp cùng Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu triệt phá băng nhóm này. Qua các biện pháp nghiệp vụ và điều tra kỹ hiện trường, tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, các lực lượng công an đã bắt gọn băng nhóm Bình “kiểm”.

Công an TP đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ bắt Bình “kiểm” và đồng bọn, giải thoát cho Trầm Trọng Ngân an toàn. Đúng như dự đoán, tại hiện trường, công an đã thu giữ 3 khẩu súng (trong đó có 1 khẩu ca-lip) và 200 viên đạn.


Tang vật. ảnh: CAND

Theo hồ sơ điều tra, Bình “kiểm” là đối tượng duy nhất trong băng nhóm giang hồ dám đối mặt với băng nhóm Năm Cam và từng đánh Bảo “hoàng tử” (con trai của Năm Cam) trọng thương. Sau lần đó, Bình lẳng lặng mua một khẩu súng và 96 viên đạn thủ kè kè bên mình để sẵn sàng huyết chiến với băng nhóm Năm Cam. Trong giai đoạn truy bắt Năm Cam và đồng bọn (tháng 12/2000), Bình “kiểm” đang ở tù vì tội gây rối trật tự. Hay tin Năm Cam bị bắt, Bình “kiểm” đã nhắn vợ đem toàn bộ vũ khí ra nộp.

Đêm cùng ngày, Công an TP đã tổ chức khám xét tất cả nhà của Bình “kiểm” và đồng bọn. Qua khám xét nhà thuê của Bùi Hồng Linh ở phường 13, quận 10, công an đã thu giữ khẩu súng AR15 cưa nòng và khẩu súng ru-lô, 2 trái lựu đạn và 290 viên đạn... Vụ án đang khẩn trương tiếp tục điều tra.

(Theo SGGP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.