“Bắt cóc” con nợ vào nhà nghỉ đòi tiền

08/02/2012 18:47 GMT+7

(TNO) Đến hạn nhưng không thấy chị Mai trả tiền lãi và gốc, Quyền đã nhờ Hội tìm chị Mai đòi nợ. Hội và đồng bọn “bắt cóc” chị Mai đưa vào... nhà nghỉ để yêu cầu gia đình nạn nhân đưa “tiền chuộc”.

(TNO) Ngày 8.2, Công an huyện Từ Liêm cho biết công an đang tạm giữ Phạm Bá Hội (SN 1987, ở Gia Hòa, Gia Viễn, Ninh Bình) và Vũ Văn Thế (SN 1990, ở xã Sơn Liêm, H.Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) để điều tra về hành vi “bắt giữ người trái pháp luật”.

Trước đó, vào tháng 6.2011, chị Nguyễn Thị Mai (SN 1969, ở tổ 14, thị trấn Cầu Diễn, H.Từ Liêm) vay của Vũ Tân Quyền (SN 1988, ở Sơn Liêm, Thanh Liêm, Hà Nam) 20 triệu đồng. Đến hạn nhưng không thấy chị Mai trả tiền lãi và gốc, Quyền đã nhờ Hội tìm chị Mai đòi nợ.

Lúc 14 giờ ngày 4.2, Hội rủ Thế (em trai Quyền) cùng Vương (chưa xác định danh tính) đi hai xe máy đến chợ Cầu Diễn gặp chị Mai và ép chị Mai ra khu vực Mỹ Đình để đòi nợ.

Do chị Mai không có tiền trả, cả bọn đã đánh và yêu cầu nạn nhân gọi điện về gia đình vay 20 triệu đồng để chuộc.

Tới 18 giờ cùng ngày, Hội và Vương thuê taxi đưa chị Mai lên nhà nghỉ Phương Dung (ở Từ Sơn, Bắc Ninh) giam giữ. Tại đây, cả hai yêu cầu chị Mai tiếp tục gọi điện thúc giục gia đình vay tiền trả cho chúng.

Sau đó, cả bọn đưa chị Mai về phòng trọ của Quyền ở Cổ Nhuế, Từ Liêm. Đến sáng 8.2, Hội cùng Thế bị lực lượng Công an H.Từ Liêm bắt giữ. 

Hà An

>> Đòi nợ thuê hay giang hồ? - Kỳ 3: Thủ đoạn tàn độc
>> Đòi nợ thuê hay giang hồ? - Kỳ 2: Vỏ bọc của xã hội đen
>> Đòi nợ thuê hay giang hồ?
>> Đòi nợ thuê rồi chiếm đoạt luôn tài sản
>> Phú Quốc mở cao điểm trấn áp tội phạm
>> Triệt phá nhóm côn đồ đòi nợ
>> Tổng tấn công tội phạm trên toàn quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.