Bắt chủ tịch xã kê khống số lợn tiêu hủy do bệnh tả châu Phi

Lê Tân
Lê Tân
07/11/2019 14:16 GMT+7

Chủ tịch xã cùng 3 cán bộ khác ở Nam Định đã bị bắt giam, khởi tố vì kê khống số luợng lợn bị tiêu hủy do bệnh tả lợn châu Phi, nhằm chiếm đoạt tiền ngân sách.

Thông tin từ Công an huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, cho biết đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Phạm Văn Đảm (54 tuổi, Chủ tịch UBND xã Hải An), Đặng Văn Dương (32 tuổi, địa chính 2 xã Hải An), Vũ Hữu Đính (59 tuổi, cán bộ thú y xã Hải An) và Đỗ Thị Tám (28 tuổi, cán bộ tài chính xã Hải An) về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.
Trong đó, các bị can Phạm Văn Đảm, Đặng Văn Dương, Vũ Hữu Đính bị bắt tạm giam 3 tháng. Bị can Đỗ Thị Tám được cho tại ngoại vì mang thai.
Theo cơ quan Công an, trong khoảng thời gian từ 22.3 đến 30.5, các đối tượng trên đã thông đồng kê khai tăng số 28 tấn lợn bị tiêu hủy vì bị bệnh tả lợn châu Phi (8 tấn lợn nái, 20 tấn lợn thịt) để chiếm đoạt 486 triệu đồng tiền nhà nước hỗ trợ.
Vụ việc đã bị người dân tố giác. UBND huyện Hải Hậu sau đó đã thành lập đoàn kiểm tra làm rõ vụ việc. Số tiền mà Chủ tịch xã Hải An và 4 cán bộ dưới quyền chiếm đoạt đã được thu hồi.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.