Bắt băng nhóm gây ra 18 vụ cướp

22/08/2013 01:50 GMT+7

Ngày 21.8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang tạm giữ hình sự 6 nghi can trong băng cướp do Trần Đại Huy (24 tuổi, ngụ TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) cầm đầu, trong đó có Lê Hoàng Minh Thuận (27 tuổi), Thái Hoàng Lê (23 tuổi), Trần Hoài Phúc (22 tuổi), Phạm Ngọc Kim Long (21 tuổi) và Trần Hoài Thanh (17 tuổi, cùng ngụ TP.Thủ Dầu Một).

Ngày 21.8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang tạm giữ hình sự 6 nghi can trong băng cướp do Trần Đại Huy (24 tuổi, ngụ TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) cầm đầu, trong đó có Lê Hoàng Minh Thuận (27 tuổi), Thái Hoàng Lê (23 tuổi), Trần Hoài Phúc (22 tuổi), Phạm Ngọc Kim Long (21 tuổi) và Trần Hoài Thanh (17 tuổi, cùng ngụ TP.Thủ Dầu Một).

Thông tin ban đầu cho biết, các nghi can khai nhận từ tháng 10.2012 đến nay đã gây ra 18 vụ cướp tài sản trên địa bàn huyện Tân Uyên, Bến Cát; TX.Thuận An và TP.Thủ Dầu Một. Trong đó có vụ xảy ra vào tháng 10.2012, khi Huy cùng đồng phạm dùng xe gắn máy đuổi theo chị M.T.T.H (21 tuổi, ngụ Đồng Nai) hơn 3 km, ép nạn nhân vào lề đường khống chế cướp chiếc xe tay ga biển số 60B8-292.21. Đến tháng 12.2012, tại P.Phú Mỹ (TP.Thủ Dầu Một), băng cướp này khống chế anh V.X.T (35 tuổi, ngụ Hải Dương) cướp 8 triệu đồng và chiếc xe tay ga biển số 59G1-337.52. Gần đây nhất, đầu năm 2013, bọn chúng cướp xe máy của một cặp tình nhân đang ngồi tâm sự ở khu vực xã Phú Chánh (H.Tân Uyên)...

Bắt băng nhóm gây ra 18 vụ cướp
Các nghi can trong băng cướp tại cơ quan điều tra - Ảnh: Đỗ Trường

Đến nay, công an đã xác định được 6 bị hại trong tổng số 18 vụ cướp do băng nhóm này gây ra. Công an tỉnh Bình Dương thông báo ai là nạn nhân của băng cướp này, khẩn trương liên hệ với CQĐT các huyện, thị nơi xảy ra vụ việc để tố giác tội phạm.

Đỗ Trường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.