Bắt 5 nghi can tống tiền doanh nghiệp

02/03/2014 02:19 GMT+7

Cơ quan CSĐT - Công an TP.HCM vừa bắt 5 nghi can trong băng nhóm tống tiền doanh nghiệp, gồm: Dương Ngọc Bảy (58 tuổi, ngụ Q.5, TP.HCM), Mai Văn Lợi (40 tuổi), Phan Thị Hiền (35 tuổi, vợ Lợi, cùng ngụ Quảng Nam), Phan Văn Công (42 tuổi) và Nguyễn Thị Hà (42 tuổi, vợ của Công, cùng ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM).

Bắt 5 nghi can tống tiền doanh nghiệp
Dương Ngọc Bảy bị bắt giữ (ảnh nhỏ); Tiền, điện thoại nhóm Bảy lấy của ông T. - Ảnh: Đàm Huy

Ngày 28.2, Công an TP.HCM nhận được đơn của ông T. (chủ một doanh nghiệp tại Q.Tân Bình) trình bày việc mình bị một nhóm người tống tiền 1 tỉ đồng. Theo đơn, sáng 28.2, ông có tham gia đấu giá lô gỗ tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản TP.HCM và trúng với giá 15,9 tỉ đồng. Trong phiên đấu giá, nhóm người do Bảy cầm đầu liên tục hét giá và ra điều kiện với ông T. nếu trúng thầu phải chia 1 tỉ đồng. Bảy giữ điện thoại Vertu trị giá 1,6 tỉ đồng của ông T. để làm tin. Sau phiên đấu giá, nhóm Bảy liên tục đe dọa ông T. phải chi tiền mới trả lại điện thoại. Trưa 28.2, khi nhóm này đang nhận tiền của ông T. tại một quán cà phê thì bị công an bắt giữ. Tại cơ quan công an, họ thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo nhận định của cơ quan công an, đây là băng nhóm tội phạm chuyên nghiệp, hoạt động có tổ chức và thường xuyên tống tiền nhiều doanh nghiệp trong các phiên đấu giá.

Đàm Huy - Công Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.