Bắt 2 “đại ca” giang hồ vùng giáp ranh

28/06/2013 03:05 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an TX.Thuận An (Bình Dương) cho biết đã quyết định tạm giữ hình sự đối với Nghiêm Mạnh Hùng (tức Hùng "tóc dài", 27 tuổi, quê Thanh Hóa) để điều tra làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an TX.Thuận An (Bình Dương) cho biết đã quyết định tạm giữ hình sự đối với Nghiêm Mạnh Hùng (tức Hùng "tóc dài", 27 tuổi, quê Thanh Hóa) để điều tra làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, vào ngày 11.6, anh T. và S. (cùng ngụ P.Bình Hòa, Thuận An) có mâu thuẫn với nhau và nhờ Hùng hòa giải. Hùng hẹn gặp T. và S. tại quán cà phê để hòa giải, nhưng khi gặp mặt thì Hùng lại lao vào đánh S. để dằn mặt và “phạt” S. số tiền 1 triệu đồng. Sau khi đưa số tiền này cho Hùng, anh S. lại bị Hùng nâng số tiền “phạt” lên 2 triệu đồng. Vụ việc Hùng cưỡng đoạt tài sản được trình báo đến cơ quan công an. Rạng sáng 25.6, khi Hùng cùng đàn em đang tổ chức ăn nhậu ở P.Bình Hòa thì bị các trinh sát Công an Thuận An ập vào bắt giữ. Công an xác định, Hùng là đối tượng nghiện ma túy và quy tụ một số đối tượng nghiện ngập đi đến các quán xá trên địa bàn ăn nhậu rồi dàn cảnh đánh nhau, đòi tiền bảo kê.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TX.Dĩ An (Bình Dương) cho biết đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Mạnh Thắng (tức Thắng “thế”, 30 tuổi, quê Nghệ An) về tội “đánh bạc”. Theo điều tra, Thắng “thế” là đối tượng giang hồ cộm cán, chuyên hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê tại khu vực Bến xe Lam Hồng (TX. Dĩ An). 

Đỗ Trường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.