Băng cướp giỏ xách của nghệ sĩ Hồng Vân lãnh án

21/07/2014 14:50 GMT+7

(TNO) Theo dõi nhiều ngày rồi ra tay cướp ngay trước cửa nhà nghệ sĩ Hồng Vân, cả nhóm cùng lãnh án tù.

(TNO) Ngày 21.7, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Đoàn Hoàng Trung ( 38 tuổi, ngụ quận 3, TP.HCM) và Dương Hoàng Long (19 tuổi, ngụ quận 3, TP.HCM) mỗi bị cáo 9 năm tù; Tạ Đức Thiện và Bùi Minh Toàn (cả hai cùng 17 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM) mỗi bị cáo 7 năm tù, về cùng tội "cướp tài sản".

>> Nghệ sĩ Hồng Vân bị cướp tấn công

Theo cáo trạng, sau một thời gian theo dõi, Long biết NSƯT Hồng Vân (tên thật là Nguyễn Thị Hồng Vân) thường về khuya hay có đeo giỏ xách nên rủ các bị cáo khác tham gia cướp tài sản.

Thực hiện kế hoạch, tối 15.4.2013, cả nhóm ngồi trước cửa nhà nghệ sĩ Hồng Vân ở đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3, TP.HCM). Đến 23 giờ, thấy nghệ sĩ Hồng Vân đi xe ôm về nhà, đang đứng mở cửa thì Trung, Toàn, Thiện tiến đến phía sau lưng nghệ sĩ Hồng Vân. Riêng Long không tham gia vì sợ bị nghệ sĩ Hồng Vân nhận diện.

Trung dùng tay đánh vào lưng làm nghệ sĩ Hồng Vân bị đập mặt vào cửa cổng, bất tỉnh. Trung giật giỏ xách cùng cả nhóm tẩu thoát.

Trong lúc bỏ chạy, Trung làm rơi chiếc điện thoại trong giỏ xách của nghệ sĩ Hồng Vân. Sau đó, Long và Thiện quay lại tìm nhưng không thấy.

Các bị cáo khai, số tiền chiếm đoạt được trong túi là 275.000 đồng và 2 tờ 1 USD được cả nhóm dùng mua ma túy và chia nhau tiêu xài.

Tin, ảnh: Lê Nga

>> Bắt băng chuyên cướp tài sản của các cặp tình nhân
>> Bắt nghi can thực hiện hàng loạt vụ ép xe máy cướp tài sản 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.