Băng bảo kê, trấn lột tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch hầu tòa

24/04/2014 16:12 GMT+7

(TNO) Ngày 24.4, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Kim Của (47 tuổi, ngụ quận Bình Tân) 15 năm tù về hai tội "cướp tài sản" và "cưỡng đoạt tài sản".

(TNO) Ngày 24.4, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Kim Của (47 tuổi, ngụ quận Bình Tân) 15 năm tù về hai tội "cướp tài sản" và "cưỡng đoạt tài sản", Vương Sỹ Hùng (44 tuổi, ngụ quận 8) và Huỳnh Như (23 tuổi, ngụ tại quận Bình Tân) mỗi bị cáo 5 năm tù về cùng tội “cưỡng đoạt tài sản".

Băng bảo kê trước cổng bệnh viện Phạm Ngọc Thạch hầu tòa
Các bị cáo tại tòa - Ảnh: Lê Nga

Theo cáo trạng, từ năm 2006, Nguyễn Kim Của chạy xe taxi, cùng vợ là Huỳnh Thị Loan bán cà phê trước cổng Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (đường Ngô Quyền, quận 5).

Khi không còn chạy taxi nữa, Của vẫn thường xuyên đến khu vực trước cổng bệnh viện này và móc nối với Như, Hùng ép những người bán hàng rong, chạy xe ôm, nuôi bệnh thuê phải nộp tiền bảo kê.

Người nào chống lại sẽ bị đàn em của Của đập phá, đuổi đánh không cho buôn bán và ngăn cản không cho vào bệnh viện nuôi bệnh thuê.

Từ năm 2010 đến tháng 8.2012, để được yên thân, 5 người nuôi bệnh thuê ở bệnh viện phải nộp cho Của từ 15.000 - 25.000 đồng/ngày. Tương tự, 5 người chạy xe ôm trước cổng bệnh viện cũng phải nộp “hụi chết” mỗi ngày.

Những người mới muốn đến đây gia nhập bãi phải nộp 700.000 - 1 triệu đồng. Dịp lễ tết, mỗi người phải đóng 1 thùng bia cho Của.

Chưa hết, Của còn ép những người nuôi bệnh, chạy xe ôm phải vay 2 triệu đồng trả lãi suất 30%/tháng cho Của, nếu không vay sẽ không được nuôi bệnh và chạy xe ở khu vực này.

Còn những người bán hàng rong phải nộp 500.000 - 1 triệu đồng/tháng. Tổng cộng, nhóm Của, Như, Hùng thực hiện 19 vụ cưỡng đoạt tài sản, chiếm đoạt của các bị hại tổng cộng hơn 200 triệu đồng. Riêng Như còn một mình thực hiện 2 vụ cưỡng đoạt, chiếm đoạt 680.000 đồng.

Ngoài ra, rạng sáng 13.8.2012, chị Nguyễn Thị Kim Thúy dọn hủ tiếu ra bán trước cổng Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch thì Của đến dí dao vào người chị Thúy, tháo sợi dây chuyền chị Thúy đang đeo ở cổ.

Sau đó, Của băng sang đường đưa cho Như bỏ vào cốp xe chạy về nhà, sợi dây chuyền trị giá 350.000 đồng. Ngày 16.8.2012, Của bị công an bắt giữ, tịch thu được tang vật là sợi dây chuyền.

Qua điều tra, cơ quan chức năng đã phát hiện ra băng nhóm chuyên cưỡng đoạt tài sản trước cổng bệnh viện do Của cầm đầu cùng Hùng và Như.

Lê Nga

>> Bắt kẻ đòi bảo kê tại BV Phạm Ngọc Thạch
>> Phương tiện của nhóm giang hồ vẫn còn ở BV Phạm Ngọc Thạch
>> Băng bảo kê, trấn lột tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch sa lưới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.