“Ăn” xi măng, bị phạt 5 năm tù

24/01/2013 14:32 GMT+7

(TNO) Ngày 24.1, TAND TP.HCM xử phúc thẩm, tuyên y án 5 năm tù đối với Lê Văn Sang (38 tuổi, ngụ H.Nhà Bè, TP.HCM) về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Tại tòa, Sang khai nhận khoảng tháng 7.2010, Sang giới thiệu cho vợ chồng anh Nguyễn Văn Tuấn và chị Trần Thị Sen (ngụ Q.Phú Nhuận, TP.HCM) mua 1.000 m2 đất ở H.Nhà Bè nên quen biết nhau.

Qua trao đổi, Sang biết vợ chồng anh Tuấn kinh doanh xi măng nên ngỏ ý mua lại xi măng của vợ chồng anh Tuấn bán kiếm lời và được anh Tuấn đồng ý.

Hai bên thỏa thuận cho Sang thanh toán chậm trong vòng 15 ngày, hình thức thanh toán chuyển khoản hoặc bằng tiền mặt.

Từ 20.10.2010 đến 27.11.2010, Sang mua tổng cộng 5.960 bao xi măng Fico với 23 lần vận chuyển. Tổng số tiền phải thanh toán là hơn 343 triệu đồng nhưng Sang chỉ trả cho vợ chồng anh Tuấn 140 triệu đồng.

Còn lại hơn 203 triệu đồng, Sang chiếm đoạt chơi cá độ đá banh, chơi số đề thua hết.

Do không có tiền trả cho anh Tuấn nên Sang bỏ trốn khỏi địa phương. Đến tháng 5.2012, Sang bị Công an H.Nhà Bè bắt giữ.

Hội đồng xét xử nhận định vì vụ lợi, muốn có tiền tiêu xài cá nhân, Sang lạm dụng lòng tin chiếm đoạt tài sản của vợ chồng anh Tuấn. Đồng thời, Sang từng bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc, gây rối đánh nhau; từng lãnh án 2 năm tù về tội “cố ý gây thương tích” nên phải xử lý nghiêm, không thể giảm án như đề nghị của bị cáo.

Lê Nga

>> 15 năm tù cho kẻ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
>> Lãnh án vì chiếm đoạt tài sản
>> Bắt chủ tịch hội đồng thành viên chiếm đoạt tài sản
>> Bắt chủ nhiệm HTX chiếm đoạt tài sản
>> Đề nghị truy tố 4 bị can sử dụng internet chiếm đoạt tài sản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.