Án tù cho kẻ đê hèn

22/02/2012 03:42 GMT+7

Hôm qua 21.2, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM tuyên tăng án từ 8 năm thành 14 năm tù đối với Nguyễn Thanh Sang (20 tuổi, quê Vĩnh Long) về tội “giết người”. Sang yêu T. nhưng không được đáp lại.

Hôm qua 21.2, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM tuyên tăng án từ 8 năm thành 14 năm tù đối với Nguyễn Thanh Sang (20 tuổi, quê Vĩnh Long) về tội “giết người”. Sang yêu T. nhưng không được đáp lại.

Tháng 10.2010, Sang lúc này là sinh viên Trường đại học dân lập Cửu Long, biết T. có bạn trai nên đem lòng thù tức. Chiều 6.6.2011, Sang hẹn T. đến một quán karaoke để bồi thường chiếc điện thoại di động. Khi T. đến, Sang rút dao đâm tới tấp. T. vùng vẫy đạp gãy dao, Sang vứt hung khí, bỏ trốn.

T. được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng vẫn mang thương tật 16%.

Nhận định hành vi của Sang vì động cơ đê hèn, côn đồ, nên HĐXX đã tăng án như trên.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.