Án nặng cho nhân viên lừa đảo khách hàng

12/08/2013 14:45 GMT+7

(TNO) Ngày 12.8, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xử phúc thẩm, bác kháng cáo, tuyên y án 27 năm tù đối với Đinh Vũ An (26 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh) về hai tội “tham ô tài sản” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

(TNO) Ngày 12.8, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xử phúc thẩm, bác kháng cáo, tuyên y án 27 năm tù đối với Đinh Vũ An (26 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh) về hai tội tham ô tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo bản án sơ thẩm, An nguyên là nhân viên Chi nhánh Thông tin di động Trà Vinh, có nhiệm vụ phát triển thị trường (bán thẻ cào điện thoại Mobiphone), chăm sóc khách hàng trên địa bàn huyện Tiểu Cần, Trà Vinh.

 Án nặng cho nhân viên tham ô tiền công ty và lừa đảo khách hàng
Bị cáo An đang chờ nghe tuyên án

Ngày 5.3.2012, An gọi điện thoại cho bà Bùi Hoàng Mỹ gạ bán thẻ cào cho hưởng chiết khấu cao hơn thông lệ. Tin tưởng, bà Mỹ đặt cọc 320 triệu đồng mua 31.600 thẻ. Tương tự, Lý Tấn Trung cũng đặt cọc 200 triệu đồng mua 11.300 thẻ...

Sau đó, An đề nghị chi nhánh xuất thẻ cào giao cho khách hàng lấy tiền nhưng không nộp về công ty, chiếm đoạt hơn 1,5 tỉ đồng.

Vẫn tiếp tục bằng chiêu thức này, An gạ bán cho anh Trung lô thẻ cào mới với chiết khấu cao nhưng thực tế không giao hàng, chiếm đoạt của nạn nhân 200 triệu đồng. 

Tin, ảnh: Lê Nga

>> Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hai vợ chồng lãnh án tù
>> Lãnh 15 năm tù do lừa đảo chiếm đoạt tài sản
>> Bắt tạm giam nữ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản
>> Bắt một phó phòng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
>> Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên 86 tỉ đồng, 974.000 USD
>> Bắt tạm giam thêm 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản dự án của Báo Thanh Niên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.