6 lần mang bầu để được hoãn thi hành án

06/12/2013 09:00 GMT+7

Một phụ nữ 31 tuổi nhưng liên tiếp phải nhận 8 án tù trong vòng 6 năm. Ngạc nhiên hơn, đến nay người này vẫn chưa một lần thụ án vì có “chiêu độc”.

6 lần mang bầu để được hoãn thi hành án
Phan Thị Kim Anh trong một lần hầu tòa - Ảnh: H.L

Đó là Phan Thị Kim Anh (trú tổ 3 đảo Trí Nguyên, P.Vĩnh Nguyên, TP.Nha Trang), người “nổi tiếng” ở phường vì hành vi ăn trộm vặt, đã nhiều lần bị phạt hành chính. Lần đầu tiên Kim Anh phải hầu tòa là vào tháng 7.2008, khi trộm điện thoại di động. Lần đó, cô này bị TAND TP.Nha Trang xử phạt 9 tháng tù giam. Tuy nhiên, Kim Anh thoát án tù vì đang nuôi con nhỏ. Hơn một tháng sau, Kim Anh tiếp tục phạm tội và bị tuyên tiếp 12 tháng tù giam, nhưng vẫn “thoát” giam vì… có con nhỏ. Chưa dừng lại, trong khoảng từ 2009 - 2012, Kim Anh đã gây ra hàng loạt vụ trộm, kết quả phải thêm 5 lần nữa hầu tòa và nhận tổng mức án là 14 năm tù. Cứ tưởng đầu năm 2013 các cơ quan chức năng tại Khánh Hòa đã buộc được Kim Anh phải thụ án; nhưng vào tháng 3.2013, Kim Anh tiếp tục phạm tội tại TP.Cam Ranh và bị tuyên phạt 3 năm tù, nâng tổng mức án lên 17 năm. Tuy nhiên, lần nữa cô ta được hoãn thi hành án vì đang...  mang bầu đứa con thứ 6!

Theo bộ luật Hình sự, phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng, thì được hoãn thi hành án. Luật sư Nguyễn Tường Linh (Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa) cho rằng trong trường hợp này, việc thi hành án phải đợi khi con của người này đủ 36 tháng tuổi; việc thi hành án sẽ được tiến hành vì không ai mang thai, nuôi con nhỏ cả đời.

Hiền Lương

>> Trốn thi hành án để cầm đầu đường dây ma túy mới
>> Bắt thêm một cán bộ thi hành án trộm ngà voi
>> Bộ Tư pháp bổ nhiệm bị can làm cán bộ thi hành án
>> Thi hành án cũng chịu thua ?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.