Pháo lậu vẫn âm thầm vào nội địa

Giang Phương
Giang Phương
07/02/2020 13:21 GMT+7

Trước và sau Tết Nguyên đán , Công an tỉnh Tây Ninh liên tục phát hiện nhiều vụ vận chuyển pháo lậu vào nội địa tiêu thụ.

Bắt nhiều vụ vận chuyển pháo lậu

Ngày 6.2, Công an thành phố Tây Ninh (Tây Ninh) cho biết đang truy tìm đối tượng liên quan và mở rộng điều tra làm rõ vụ vận chuyển 25,8 kg pháo lậu.
Trước đó, chiều 2.2, tại một quán cà phê thuộc khu phố Hiệp Thạnh, phường Hiệp Ninh, Công an thành phố Tây Ninh bắt quả tang Nguyễn Xuân Cường (34 tuổi, ngụ ấp Đông Hiệp, xã Tân Đông, huyện Tân Châu, Tây Ninh) vận chuyển 25,8 kg pháo banh. Tại cơ quan công an, Cường khai nhận do quen với người tên Phát (chưa rõ lai lịch) qua mạng xã hội. Sau đó, Phát thuê Cường cùng đi vận chuyển pháo với tiền công 500.000 đồng/chuyến. Tuy nhiên, khi đến quán cà phê trên giao pháo thì Cường bị bắt giữ cùng tang vật, riêng Phát đã bỏ trốn khỏi hiện trường.
Trong khi đó, thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh, cận Tết Nguyên đán tình trạng người dân sử dụng pháo nổ trên địa bàn tỉnh khá phổ biến. Công an Tây Ninh đã liên tiếp bắt giữ hàng chục vụ vận chuyển, mua bán pháo lậu, thu giữ hàng trăm kg pháo các loại và xử lý hình sự nhiều đối tượng. Lúc 19 giờ ngày 20.1, tại khu vực Quốc lộ 22A thuộc ấp Chánh, xã An Thạnh (huyện Bến Cầu), Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Bến Cầu trên đường tuần tra đã phát hiện và bắt quả tang Nguyễn Văn Đạt (20 tuổi, trú tại ấp Bến, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu) đang vận chuyển trái phép 2.200 viên pháo lậu. Số pháo được Đạt ngụy trang, cất giấu trong 1 chiếc bao tải trên xe máy. Bước đầu, Đạt khai nhận đã mua pháo của một người Campuchia (không rõ lai lịch) tại khu vực biên giới thuộc xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, với giá 3 triệu đồng để về bán kiếm lời.
Trước đó, khuya 16.1, tại khu vực ấp Khởi Hà (xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu), Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp Công an huyện Dương Minh Châu bắt quả tang Phạm Mã Châu (33 tuổi, ngụ xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu) dùng xe mô tô vận chuyển 35 bịch pháo banh có trọng lượng 17 kg.
Tại cơ quan điều tra, Châu khai nhận đã mua số pháo trên của một người đàn ông (không rõ lai lịch) 10 triệu đồng. Khi đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị bắt quả tang. Cũng tại huyện Dương Minh Châu, tối 12.1, tại khu vực ấp Phước Lợi 1, xã Suối Đá, Công an Dương Minh Châu đã bắt quả tang Huỳnh Văn Thanh (31 tuổi, ngụ xã Suối Đá) đang vận chuyển trái phép 19 kg pháo nổ. Khám xét khẩn cấp nhà Thanh, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ thêm 1 kg pháo nổ. Thanh khai nhận đã mua số pháo trên của một người Campuchia tại khu vực biên giới.

Lãnh án tù vì vận chuyển trái phép pháo

Trong những ngày cận Tết Nguyên đán, nhiều vụ vận chuyển trái phép pháo đã được điều tra, xét xử. Trong đó, vào ngày 21.1, TAND huyện Châu Thành đã tuyên phạt mức án sơ thẩm 6 năm tù giam đối với Trương Văn Tùng (42 tuổi, ngụ ấp Thành Tây, xã Thành Long, huyện Châu Thành) về tội vận chuyển hàng cấm. Trước đó, tối 5.12.2019, tại khu vực ấp Xóm Mới 2, xã Trí Bình, Công an huyện Châu Thành bắt quả tang Tùng điều khiển xe máy không biển số có gắn thùng lôi vận chuyển trái phép 424 kg pháo lậu. Đây là số lượng pháo lậu lớn nhất từ trước đến nay được phát hiện tại Tây Ninh.
Nguyễn Xuân Cường cùng 25,8 kg pháo lậu bị bắt giữ. Ảnh: Giang Phương

Nguyễn Xuân Cường cùng số pháo lậu bị bắt giữ

Ảnh: Giang Phương

Trong khi đó, TAND huyện Hòa Thành cũng đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Lê Văn Phú (22 tuổi, ngụ ấp Đông Thành, xã Tân Đông, huyện Tân Châu) 18 tháng tù giam về tội buôn bán hàng cấm. Trước đó, thông qua mạng xã hội Facebook, Phú lập một tài khoản và đặt tên "Bom tấn" để mua bán pháo nổ. Khoảng đầu tháng 12.2019, Phú tìm mua 20 bịch pháo nổ (trọng lượng 6,6 kg) với giá tiền 4,6 triệu đồng của một người tên Rây ở Campuchia (không rõ lai lịch) đem về nhà cất giấu để bán kiếm lời. Chiều 23.12.2019, Phú cất giấu 20 bịch pháo trên trong thùng giấy rồi đi xe buýt đến khu vực chợ Long Hoa, huyện Hòa Thành để bán cho người tên Vy (không rõ thân nhân, địa chỉ) thì bị lực lượng Công an thị trấn Hòa Thành bắt quả tang.
Qua những vụ việc trên cho thấy, tình trạng mua bán pháo lậu vẫn liên tục diễn ra; cơ quan chức năng cần tăng cường giám sát, phát hiện, xử lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.