Phan Thiết quyết xử lý nghiêm các sai phạm đất đai ở Mũi Né

Quế Hà
Quế Hà
26/09/2020 10:36 GMT+7

'UBND TP.Phan Thiết quyết xử lý nghiêm các vụ việc sai phạm về đất đai, xây dựng trên toàn thành phố; trong đó có cả các vụ việc mà Báo Thanh Niên đã phản ánh trước đây ở Mũi Né', Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết cho biết.

Ngày 25.9, lãnh đạo UBND TP.Phan Thiết (Bình Thuận) ban hành công văn, gửi Phòng TN-MT, Quản lý đô thị, và UBND P.Mũi Né yêu cầu xử lý nghiêm trường hợp xây dựng trái phép tại KP.Long Sơn, P.Mũi Né.

Nếu cố tình vi phạm sẽ xử lý hình sự

Công văn (số 6512, ngày 25.9) do Phó chủ tịch UBND TP.Phan Thiết Phan Đức Tuyên ký, gửi Phòng TN-MT, Quản lý đô thị và UBND P. Mũi Né, nêu rõ: Qua thông tin phản ánh của người dân, dù bà Cao Thị Nụ đã bị UBND TP.Phan Thiết xử phạt vi phạm hành chính và yêu cầu đình chỉ xây dựng, trả lại hiện trạng thửa đất như ban đầu. Nhưng theo thông tin người dân phản ánh, hiện nay, khu nhà xây dựng trái phép của bà Cao Thị Nụ (1.268 m2) vẫn tiến hành xây dựng, không chấp hành quyết định xử phạt của thành phố. 
Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết yêu cầu Chủ tịch UBND P. Mũi Né phải khẩn trương kiểm tra, lập biên bản, yêu cầu bà Nụ đình chỉ ngay việc xây dựng và tháo dỡ phần xây dựng sai phép. Nếu bà Nụ cố tính sai phạm, sau 2 lần xử phạt mà vẫn cố tình vi phạm thì lập hồ sơ chuyển sang cơ quan CSĐT xử lý hình sự theo quy định pháp luật.
Về công trình xây dựng trái phép, nếu bà Nụ không tháo dỡ thì lên kế hoạch, cương quyết cưỡng chế tháo dỡ.
“Chủ tịch UBND P. Mũi Né phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước UBND thành phố nếu không ngăn chặn kịp thời, để xảy ra việc xây dựng trái phép của bà Cao Thị Nụ”, công văn của Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết chỉ đạo.

Khu nhà trọ của bà Cao Thị Nụ rộng hơn 1.000 m2 được xây dựng trái phép trên đất rừng, thuộc khu phố Long Sơn, P. Mũi Né, vừa bị UBND TP.Phan Thiết xử phạt hành chính 22.500.000 đồng

Ảnh: Quế Hà

Cũng tại công văn này, Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết còn giao cho Phòng TN-MT, Quản lý đô thị theo dõi, tham mưu cho UBND TP.Phan Thiết biện pháp xử lý người đứng đầu. Nếu tiếp tục để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép thì người đứng đầu chính quyền xã, phường phải chịu trách nhiệm trước thành phố.
Ngày 7.9, UBND TP.Phan Thiết đã ra quyết định (số 4405), xử phạt hành chính trên lĩnh vực xây dựng, đất đai đối với bà Cao Thị Nụ (54 tuổi, trú P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, TP.HCM). Theo quyết định này, bà Cao Thị Nụ tự ý xây dựng trái phép trên đất rừng sản xuất (thửa đất số 40, tờ bản đồ số 114) với diện tích là 1.268 m2 tại KP.Long Sơn, P.Mũi Né, TP.Phan Thiết (Bình Thuận).
Với sai phạm trên, bà Nụ bị UBND TP.Phan Thiết xử phạt hành chính số tiền 22.500.000 đồng. Đồng thời buộc bà Cao Thị Nụ phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của thửa đất như lúc trước khi vi phạm (tức tháo dỡ phần xây dựng trái phép - PV). Thời gian ấn định để khắc phục tình trạng này là 20 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt.

Lãnh đạo TP.Phan Thiết nói gì ?

Tuy nhiên, chiều 23.9, khi PV Thanh Niên khảo sát khu vực vi phạm xây dựng trái phép nói trên thì thấy vẫn còn có công nhân trên mái nhà đang lắp ghép đòn tay (xà gồ) để lợp mái.
Khu vực vi phạm là khu được xây dựng 3 căn nhà nằm song song nhau với diện tích hơn 1.000 m2, được xây dựng thành từng phòng (dạng xây phòng trọ). Ngoài xa còn xây hàng rào bao quanh. Phía mặt tiền đường Xuân Thủy, chủ công trình đã dựng hàng rào tôn che kín, người đi đường không thể phát hiện một công trình xây dựng trái phép quy mô bên trong.
Ngày 24.9, PV Thanh Niên có cuộc trao đổi với Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết Phan Nguyễn Hoàng Tân xung quanh các sai phạm về đất đai hiện nay xảy ra tại P. Mũi Né nói chung và toàn thành phố, nói riêng.
Ông Phan Nguyễn Hoàng Tân cho biết sắp tới lãnh đạo TP.Phan Thiết sẽ nghe các ngành nội chính báo cáo lại các vụ việc sai phạm đất đai ở Mũi Né, nói riêng và các xã phường trên địa bàn thành phố, nói chung để có hướng giải quyết, khắc phục.
“Trên tinh thần tuân thủ pháp luật, UBND TP.Phan Thiết quyết tâm xử lý nghiêm các vụ việc sai phạm về đất đai, xây dựng trên toàn thành phố; trong đó có cả các vụ việc mà Báo Thanh Niên đã phản ánh trước đây ở Mũi Né”, Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết cho biết. 

Cây rừng trên đồi cát ở KP. Long Sơn, P. Mũi Né bị các đối tượng giang hồ lấn chiếm đất đai tự ý chặt hạ để bao chiếm đất của nhà nước

Ảnh: Quế Hà

Cũng theo ông Tân, đối với các vụ việc sai phạm về đất đai, ngoài quyết tâm xử lý của chính quyền thành phố, đòi hỏi có sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và người dân. Hiện nay, Cơ quan CSĐT TP.Phan Thiết đã khởi tố nhiều vụ án liên quan đến sai phạm đất đai, điều này minh chứng cho quyết tâm của Thành ủy, UBND thành phố.
Tuy nhiên, ông Tân cũng cho rằng muốn xử lý triệt để, đúng quy định pháp luật thì phải có thời gian xem xét, nghiên cứu kĩ lưỡng từng vụ sai phạm cụ thể. Phan Thiết không thể vì nôn nóng mà làm sai, làm không quyết liệt, sẽ ảnh hưởng đến tâm lý đội ngũ cán bộ phường xã, đặc biệt là cán bộ làm thủ tục một cửa, lĩnh vực đất đai.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.