Phản đối Trung Quốc gây căng thẳng ở biển Đông

11/08/2012 00:02 GMT+7

Ngày 10.8, Hội Khoa học kỹ thuật và kinh tế biển TP.HCM (HOMASTE, thuộc Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật TP.HCM) ra tuyên bố ủng hộ luật Biển của Việt Nam và phản đối Trung Quốc gây căng thẳng ở biển Đông.

HOMASTE cho rằng, Quốc vụ viện Trung Quốc phê chuẩn quyết định thành lập cái gọi là “thành phố Tam Sa” với phạm vi quản lý bao gồm 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, liên tiếp sau đó có những hoạt động khiêu khích của Tổng công ty dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC), Hội Nghề cá Trung Quốc và chính quyền tỉnh Hải Nam đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam. 

Cũng trong tuyên bố của mình, HOMASTE cực lực phản đối và lên án mạnh mẽ những hành động khiêu khích, uy hiếp, ra oai của CNOOC, của Hội Nghề cá Trung Quốc mà trực tiếp là Hội Nghề cá tỉnh Hải Nam và âm mưu vũ trang từng bước cho ngư dân Trung Quốc làm mất ổn định tình hình biển Đông và ASEAN; đồng thời yêu cầu Trung Quốc tôn trọng và thực hiện Tuyên bố về cách ứng xử của các bên trên biển Đông (DOC), giữa Trung Quốc và ASEAN năm 2002. HOMASTE nêu rõ quan điểm hoàn toàn ủng hộ Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua luật Biển Việt Nam.  Luật cũng thể hiện hoàn toàn đúng với công ước Liên Hiệp Quốc về luật Biển năm 1982 (UNCLOS), đúng với lịch sử chủ quyền bao đời của dân tộc Việt Nam về 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, và đúng với luật và thông lệ quốc tế.

Đình Phú

>> Hải giám Tam Sa xâm phạm Hoàng Sa
>> Trung Quốc ngang nhiên tổ chức lễ thành lập “thành phố Tam Sa”
>> Trung Quốc ngang nhiên bầu thị trưởng "thành phố Tam Sa
>> Trung Quốc đồn trú quân đội ở “TP.Tam Sa”
>> Trung Quốc ngang nhiên tổ chức bầu cử phi pháp ở “TP.Tam Sa”
>> Trung Quốc ngang nhiên bầu “Thị trưởng Tam Sa”
>> Âm mưu Tam Sa của Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.