Phấn đấu xây dựng nền nông nghiệp thịnh vượng

13/12/2018 07:12 GMT+7

Hội viên, nông dân phấn đấu xây dựng nền nông nghiệp thịnh vượng nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại.

Ngày 12.12 tại Hà Nội, T.Ư Hội Nông dân VN tổ chức Đại hội Hội Nông dân VN lần thứ 7, nhiệm kỳ 2018 - 2023 với chủ đề “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển”, với sự tham dự của 999 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 10 triệu hội viên, nông dân trên cả nước.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng nhiều lãnh đạo đại diện các bộ, ban, ngành T.Ư đã đến dự.
Phát biểu tại đại hội, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ghi nhận công tác hội và phong trào nông dân trong 5 năm qua đã thực hiện tốt vai trò là “trung tâm - nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới”, góp phần đưa nông nghiệp, nông thôn phát triển mạnh mẽ. Công tác hội góp phần đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với nông dân; đi vào đời sống nông dân bằng nhiều phương thức đổi mới; cách làm sáng tạo, giúp đời sống nông dân được cải thiện về mọi mặt.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng thẳng thắn chỉ rõ nhiều hạn chế cần khắc phục như: chưa khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo của nông dân trong phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Công tác hội còn lúng túng trong việc xây dựng các mô hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp; công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới còn chậm. Sản xuất nông nghiệp có năng suất, chất lượng, hiệu quả còn thấp; chưa khắc phục được tình trạng mất vệ sinh, an toàn thực phẩm.
“Đời sống của một bộ phận nông dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc còn khó khăn; tình trạng nông dân bỏ ruộng, không muốn làm nông nghiệp, rời bỏ nông thôn, thiếu hợp tác trong sản xuất, liên doanh, liên kết còn là những vấn đề rất đáng quan ngại. Ở đây có trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, đặc biệt là trách nhiệm của tổ chức Hội Nông dân”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước lưu ý.
Khẳng định Đảng, Nhà nước xác định nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ mong muốn mỗi cán bộ, hội viên, nông dân cần hiểu rõ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp của toàn dân. Trong đó hội viên, nông dân đóng vai trò chủ thể, vừa là lực lượng thực hiện vừa là người được thụ hưởng thành quả để từ đó huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực của giai cấp nông dân, các thành phần kinh tế trong nước và nước ngoài, làm cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta có bước phát triển nhanh và bền vững hơn nữa; phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng một nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Công tác hội cần tập trung tuyên truyền, giáo dục, làm cho cán bộ, hội viên, nông dân nhận thức sâu sắc hơn nữa về vai trò chủ thể của giai cấp nông dân, về Đảng, về tổ chức hội; phát huy lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, tương thân, tương ái, khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật”.
Ông Thào Xuân Sùng, Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân VN khóa VI, cho biết Đại hội Hội Nông dân VN lần thứ 7, nhiệm kỳ 2018 - 2023 (diễn ra từ ngày 11 - 13.12), sẽ đánh giá chương trình công tác hội và phong trào nông dân giai đoạn 2013 - 2018; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho công tác hội, phong trào nông dân khóa VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
Theo ông Sùng, công tác hội và phong trào nông dân trong 5 năm tới sẽ hướng đến mục tiêu đổi mới, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các hoạt động dịch vụ, tư vấn, đào tạo nghề hỗ trợ nông dân; triển khai phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, gắn với hỗ trợ nông dân khởi nghiệp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.