Phải xác định rõ đất quốc phòng không thuộc sở hữu của quân đội

04/07/2017 10:51 GMT+7

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đề nghị chính quyền có kế hoạch tổng rà soát lại tình hình sử dụng đất quốc phòng trên địa bàn. Phải xác định rõ đất quốc phòng không phải là đất sở hữu của quân đội.

Sáng 4.7, HĐND TP.HCM khóa 9 khai mạc kỳ họp lần thứ 5.
Trên cơ sở tổng hợp ý kiến phản ánh của người dân về tình hình sử dụng đất quốc phòng trên địa bàn thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cho biết cách đây 4 năm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP.HCM (lúc bấy giờ là bà Võ Thị Dung - PV), trên cơ sở tiếp thu ý kiến cử tri Q.Tân Bình và lắng nghe tình hình nhân dân phản ánh, đã đề nghị không thực hiện dự án sân golf trong sân bay Tân Sơn Nhất.
Theo Ủy ban MTTQ VN TP.HCM, từ đó đến nay dư luận chung ngày càng bức xúc vì các ý kiến về việc này không được xem xét một cách cẩn trọng.
Diễn biến tình hình theo chiều hướng xấu đi khi khu vực sân bay ngày càng ngập nặng, kẹt xe nghiêm trọng, đối nghịch với hình ảnh sân golf rộng rãi, khu biệt thự to lớn bên trong. Việc sử dụng đất quốc phòng ở nhiều nơi trên địa bàn có dấu hiệu sai mục đích, vừa lãng phí vừa có dấu hiệu lợi ích nhóm.
Từ đó, Ủy ban MTTQ VN TP.HCM đề nghị chính quyền có kế hoạch tổng rà soát lại tình hình sử dụng đất quốc phòng trên địa bàn. Phải xác định rõ đất quốc phòng không phải là đất sở hữu của quân đội, phải thu hồi những trường hợp sai mục đích để sử dụng cho nhu cầu phát triển đang bức bách của TP.
Tại kỳ họp này, Ủy ban MTTQ VN TP.HCM đề nghị HĐND và UBND TP.HCM kiểm soát chặt chẽ các cơ sở khám chữa bệnh, hành nghề y dược tư nhân; tình hình ma túy, người nghiện... vì đây là những vấn đề nổi cộm mà người dân hết sức quan tâm.
Đối với công tác tái lập trật tự đô thị, theo Ủy ban MTTQ VN TP.HCM, cách làm hiện nay chưa đồng bộ và thiếu kiên quyết. Người kinh doanh ở vỉa hè đang thăm dò cách làm của chính quyền địa phương để tiếp tục buôn bán, tái lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè. Nguyên nhân là do một số cơ quan chức năng chưa thực hiện hết trách nhiệm kiểm tra, giám sát; phối hợp chưa chặt chẽ nhất là khu vực giáp ranh.
Đặc biệt, việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu chưa nghiêm, dư luận nghi ngờ có tình trạng bảo kê, chống lưng và lợi ích nhóm.
TP.HCM đã thu ngân sách hơn 173.000 tỉ đồng
Báo cáo tại kỳ họp, ông Lê Thanh Liêm, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM, cho biết trong 6 tháng đầu năm 2017, kinh tế TP.HCM tiếp tục tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ, tổng sản phẩm nội địa tăng 7,76% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 7,47%).
Kim ngạch xuất khẩu đều tăng cao so với cùng kỳ, xuất khẩu đạt 17 tỉ USD, tăng 17,4%; nhập khẩu đạt 19,88 tỉ USD, tăng 17,8%; nhập siêu 2,88 tỉ USD chủ yếu là trang thiết bị, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất. Đặc biệt, thu ngân sách nhà nước 173.169 tỉ đồng, tăng 17,53 %.
Tuy nhiên, theo ông Liêm, tình hình kinh tế - xã hội còn một số vấn đề tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục trong thời gian tới. Cụ thể, môi trường kinh doanh, sức cạnh tranh của nền kinh tế có cải thiện nhưng chưa đạt yêu cầu, phát triển thị trường gặp nhiều khó khăn. Tăng trưởng chủ yếu dựa vào đóng góp của yếu tố vốn và lao động, phát triển công nghệ hỗ trợ còn chậm. Tiềm năng du lịch chưa được khai thác triệt để, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất chưa mang lại hiệu quả cao.
Ngoài ra, tiến độ triển khai một số dự án còn chậm do thiếu vốn và vướng bồi thường giải phóng mặt bằng. Các vấn đề ùn tắc giao thông, ngập nước, dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm diễn biến phức tạp. Cải cách thủ tục hành chính có chuyển biến nhưng chưa đồng bộ. Tội phạm sử dụng công nghệ cao tăng nhanh và diễn biến phức tạp trên các lĩnh vực kinh tế xã hội.
Phát biểu tại phiên khai mạc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm khẳng định cử tri còn bức xúc về tình trạng ngập nước, ô nhiễm môi trường. ùn tắc giao thông, tệ nạn xã hội... đồng thời đề nghị cần phải có giải pháp khả thi để 6 tháng cuối năm có chuyển biến tích cực hơn.
Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm đề nghị các đại biểu nâng cao trách nhiệm, tập trung thảo luận những vấn đề nóng, trọng tâm, tìm giải pháp hữu hiệu tăng trưởng bền vững; tình hình quản lý trật tự đô thị tập trung tái lập trật tự lòng lề đường sao cho hiệu quả, đồng thuận dư luận; các vấn đề an sinh xã hội - trật tự xã hội...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.