Phải được khám bởi 'bác sĩ chính hiệu'

Đỗ Trường
Đỗ Trường
21/12/2019 00:00 GMT+7

Sau khi Thanh Niên phản ánh vụ “ Hô biến” tạp vụ thành… bác sĩ khám cho công nhân xảy ra tại Trung tâm sức khỏe lao động và môi trường tỉnh Bình Dương, những tưởng sẽ được tiếp thu nghiêm túc nhưng thật không ngờ...

Vụ “Hô biến” tạp vụ thành… bác sĩ khám cho công nhân (CN) xảy ra tại Trung tâm sức khỏe lao động và môi trường tỉnh Bình Dương (gọi tắt trung tâm) sau khi Thanh Niên phản ánh những tưởng sẽ được tiếp thu nghiêm túc nhưng thật không ngờ...
Trước khi Báo Thanh Niên đăng tải, PV đã liên hệ với lãnh đạo Sở Y tế Bình Dương với mong muốn được cơ quan chủ quản của trung tâm tiếp nhận phản ánh; cử cán bộ xác minh hoặc thanh tra, kiểm tra.
Tiếp cận với các y, bác sĩ đang làm việc chính trong trung tâm này, PV nhận được rất nhiều sự đồng tình với việc Báo Thanh Niên nói lên sự thật để vụ việc được chấn chỉnh, củng cố; đưa hoạt động trung tâm đi đúng hướng; sức khỏe, tính mạng của CN, quyền lợi của doanh nghiệp được đảm bảo.
Liên quan đến việc giải trình của trung tâm và thái độ của Sở Y tế Bình Dương, tại buổi làm việc chiều 16.12 với ông Huỳnh Thanh Hà, Phó giám đốc sở này (phụ trách trung tâm), PV nêu vấn đề, khi báo chí phản ánh vụ việc lẽ ra Sở phải cử cán bộ, thanh tra xuống xác minh thay vì ra văn bản yêu cầu trung tâm giải trình rồi lấy đó báo cáo cho Tỉnh ủy Bình Dương và căn cứ vào đó để trả lời cho PV.
Ông Hà nói: “Tôi đã rất có trách nhiệm rồi. Khi thấy báo đăng là tôi ra văn bản yêu cầu giải trình. Như vậy thôi chứ, người ở đâu mà thành lập đoàn thanh tra, xác minh? Anh nói như vậy là “chụp mũ” cho cả ngành y tế”...
Đáng chú ý, trong lúc PV đang trao đổi với ông Hà và một cấp dưới của ông, bất ngờ một cán bộ của Sở Y tế Bình Dương tự mở cửa đi vào phòng xưng “mày tao” với PV. “Mày liên hệ với tao bao giờ mà mày nói tao từ chối”, cán bộ này nói. PV đưa ra chứng cứ đã liên hệ nhiều lần với cán bộ này; đồng thời đề nghị phát ngôn cho chuẩn mực thì ông này chuyển qua xưng “anh, em” được đúng một câu và lại tiếp tục “mày tao”...
Vì sức khỏe của hơn 1 triệu CN đang ngày đêm đóng góp, cống hiến sức lao động cho sự phát triển của địa phương, lãnh đạo trung tâm, Sở Y tế Bình Dương cần nhìn thẳng vào vấn đề đừng để CN, người lao động phải mang căn bệnh nghề nghiệp do không được khám, chữa bệnh bởi bác sĩ 'chính hiệu'.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.