Phái đoàn Triều Tiên thăm mô hình nông nghiệp công nghệ cao ở Hà Nội

28/02/2019 21:14 GMT+7

Lúc 18 giờ chiều nay, 28.2, phái đoàn lãnh đạo cấp cao Đảng Lao động Triều Tiên (WPK) đã đi tham quan mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại Hà Nội.

Điểm đến của phái đoàn Triều Tiên là Hợp tác xã Đan Hoài, ở thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, chuyên trồng hoa theo công nghệ cao.
[VIDEO] Phái đoàn Triều Tiên thăm vườn lan Hồ Điệp công nghệ cao ở Hà Nội
Phái đoàn Triều Tiên do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Ban Chấp hành Đảng Lao động Triều Tiên (WPK), Trưởng ban Quốc tế Ri Su Yong; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Ban Chấp hành Đảng WPK kiêm Trưởng ban Tổ chức Kim Pyong Hae, và Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Ban Chấp hành Đảng WPK, Trưởng ban Kinh tế Trung ương O Su Yong và No Kwang Chol, Ủy viên dự khuyết Bộ chính trị, Bộ trưởng các lực lượng vũ trang nhân dân, dẫn đầu.
Tiếp đón phái đoàn của Triều Tiên có Phó bí thư thường trực thành ủy Hà Nội, Ngô Thị Thanh Hằng, Phó chủ tịch UNBD TP.Hà Nội Nguyễn Văn Sửu, lãnh đạo huyện Đan Phượng, và đông đảo cán bộ công nhân viên Hợp tác xã Đan Hoài.
Bà Bùi Thị Hường Bích, đại diện Hợp tác xã Đan Hoài, đã giới thiệu mô hình sản xuất của hợp tác xã. Ra đời từ năm 2002 với 2 ngành nghề chính là chăn nuôi và trồng hoa. Sau nhiều năm ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp, đến nay, hợp tác xã Đan Hoài trở thành cơ sở trồng hoa lan Hồ Điệp nổi tiếng không chỉ tại Hà Nội. Hợp tác xã đang sử dụng 4 ha đất để trồng hoa lan bằng công nghệ nhà lưới, nhà lưới, cung cấp cho thị trường 800 ngàn cành lan hồ điệp mỗi năm. Hợp tác xã hiện có 21 xã viên, sử dụng 40 lao động, đều là người địa phương và có mức thu nhập từ 5-10 triệu đồng.
Tại đây, đoàn đã đi tham quan chuỗi sản xuất lan Hồ Điệp gồm: nhà sản xuất cây giống, cây thương phẩm. Quá trình tham quan, Phó chủ tịch Ban Chấp hành Đảng Lao động Triều Tiên Ri Su Yong đã bày tỏ quan tâm về cách chăm sóc lan hồ điệp, giá trọ xuất khẩu của cây hoa...Đáng chú ý, ông Ri Su Yong còn nói rằng ông rất ấn tượng khi người đứng đầu trang trại quy mô này lại là một...phụ nữ.
Tại buổi đón tiếp này, đại diện thành ủy, UBND TP.Hà Nội đã trao tặng phái đoàn Triều Tiên bức tranh thêu của nghệ nhân Hà Nội về cành hoa lan hồ điệp. Đại diện Phái đoàn Triều Tiên đã cảm ơn sự nhiệt tình, hiếu khách của chủ nhà Việt Nam và người dân Hà Nội.
Số
Khoảng 18 giờ chiều nay, phái đoàn Triều Tiên đến thăm mô hình trồng hoa công nghệ cao tại hợp tác xã Đan Hoài, huyện Đan Phượng, Hà Nội Ảnh Sơn Quân
Đón tiếp đoàn Triều Tiên có Phó bí thư Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cùng nhiều cán bộ của TP.Hà Nội, huyện Đan Phượng Ảnh Sơn Quân
Phái đoàn Triều Tiên có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Ban Chấp hành Đảng Lao động Triều Tiên (WPK), Trưởng ban Quốc tế Ri Su Yong; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Ban Chấp hành Đảng WPK kiêm Trưởng ban Tổ chức Kim Pyong Hae, và Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Ban Chấp hành Đảng WPK, Trưởng ban Kinh tế Trung ương O Su Yong và No Kwang Chol, Ủy viên dự khuyết Bộ chính trị, Bộ trưởng các lực lượng vũ trang nhân dân Ảnh Sơn Quân
Bức tranh hoa lan là quà tặng của phía Việt Nam cho phái đoàn Triều Tiên Ảnh Sơn Quân
Sau lễ đón, đoàn Triều Tiên được mời đi thăm quan mô hình trồng hoa công nghệ cao tại hợp tác xã Đan Hoài Ảnh Sơn Quân

Phó bí thư Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng giới thiệu mô hình trồng hoa công nghệ cao cho đại diện đoàn Triều Tiên Ảnh Sơn Quân
Nhiều thành viên đoàn Triều Tiên tỏ ra hào hứng với mô hình trồng hoa trong nhà kính tại huyện Đan Phượng Ảnh Sơn Quân
Một số thành viên trong đoàn còn cẩn thận dùng máy quay ghi hình lại Ảnh Sơn Quân
Nữ ca sĩ nổi tiếng của Triều Tiên Hyon Song Wol hào hứng chụp ảnh hoa được trồng theo công nghệ cao ở hợp tác xã Đan Hoài Ảnh Sơn Quân
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.