Phải bàn giao mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam trong quý 2/2020

Chí Hiếu
Chí Hiếu
17/04/2020 08:20 GMT+7

Thủ tướng hôm qua vừa có công điện về việc giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2017 - 2020.

Công điện nêu rõ, theo kế hoạch, các địa phương sẽ hoàn thành GPMB vào quý 2/2020. Tuy nhiên, tiến độ GPMB của các dự án chậm so với tiến độ; mới chi trả tiền đền bù, đủ điều kiện bàn giao mặt bằng cho 457,42 km/653,61 km chiều dài tuyến (đạt khoảng 70%); các địa phương mới đang lập phương án; chưa bồi thường đất nông nghiệp; chưa xây dựng khu tái định cư…
Thủ tướng yêu cầu bí thư, chủ tịch UBND các tỉnh có dự án đi qua phải xác định nhiệm vụ GPMB phục vụ thi công dự án cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2017 - 2020 là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách; cần tập trung chỉ đạo để cơ bản bàn giao toàn bộ mặt bằng trong quý 2/2020. Hoàn thành thủ tục và triển khai thực hiện, hoàn thành 114 khu tái định cư trong quý 2/2020 để di dời người dân (đặc biệt các tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Đồng Nai, Tiền Giang). Xử lý các vướng mắc liên quan đến GPMB, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo Thủ tướng xem xét, xử lý.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.