Phá sòng bạc “núp bóng” tại chợ Nhật Tảo

12/07/2012 21:05 GMT+7

(TNO) Ngày 12.7, Đội 5 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM đã bàn giao 33 người bị bắt tại sòng bạc ở P.4, Q.10 cho Công an Q.10 tiếp tục làm rõ.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, trước đó khoảng 21 giờ ngày 10.7, trinh sát của Đội 5 (PC45) phối hợp với Công an Q.10 đã ập vào sòng bạc tại khu vực chợ Nhật Tảo (trước nhà số 111 Nhật Tảo, P.4, Q.10) và bắt giữ 33 người đang xem, tham gia, tổ chức “lắc tài xỉu” ăn tiền ở đây.

 Phá sòng bạc “núp bóng” tại chợ Nhật Tảo - 1
Nguyễn Đông Nhật - Ảnh do công an cung cấp

Tại hiện trường, công an thu giữ hơn 45 triệu đồng, 24 điện thoại di động, 3 hột xí ngầu, 1 bộ chén đĩa dùng để lắc xí ngầu…

Qua điều tra, công an xác định sòng bạc này do Nguyễn Đông Nhật và Lê Thanh Dũng (cả hai cùng ngụ Q.10) tổ chức.

Lợi dụng khu vực chợ phức tạp, Nhật và Dũng đã tổ chức sòng bạc tại đây và thuê Lê Thanh Hải (tên gọi khác Bé Hùng, ngụ Q.10), Nguyễn Đức Linh (22 tuổi, quê Bà Rịa-Vũng Tàu) cảnh giới.

Sòng bạc này hoạt động được 2 năm nay, mỗi ngày thu hút từ 30-50 con bạc đến sát phạt từ 18 giờ đến 4 giờ sáng hôm sau.

Do địa điểm đánh bạc có nhiều sạp bán hàng và lối đi nên Dũng đã nhanh chân tẩu thoát.

Đàm Huy

>> Phá sòng bạc, tạm giữ 36 người
>> Phá sòng bạc của “quý bà”, bắt giữ 18 người
>> Triệt phá sòng bạc trên núi
>> Phá sòng bạc, tòi ra vũ khí
>> Súng trong sòng bạc
>> Triệt phá sòng bạc Campuchia ở... Việt Nam
>> Nỗi tủi nhục của bé gái bị cha “gán nợ” cho sòng bạc Campuchia

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.