Phá rừng quy mô lớn ở Đắk Lắk

12/04/2019 15:50 GMT+7

Dấu vết tại hiện trường cho thấy 'lâm tặc' phá rừng, mở đường vào khai thác gỗ trái phép trong nhiều ngày, nhưng chủ rừng không hay biết.

Ngày 12.4, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết những ngày gần đây, đơn vị đã phát hiện, xử lý liên tiếp 2 vụ phá rừng quy mô lớn tại lâm phần do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar (Đắk Lắk) quản lý.
Trước đó, đêm 7.4, lực lượng công an bắt quả tang nhóm người gồm: Ai Khê (35 tuổi), Ai Thí Huốc Pianh (36 tuổi), Ai Hùng (21 tuổi) và Ai Hà (22 tuổi, cùng trú xã Cư Elang, H.Ea Kar, Đắk Lắk) đang điều khiển 2 xe công nông chở gần 6 m3 gỗ các loại ra khỏi cửa rừng thuộc địa bàn xã Cư Elang.
Theo khai nhận của nhóm này, 2 xe chở gỗ khai thác được tại tiểu khu rừng 704 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar, thuộc xã Cư Bông, H.Ea Kar.
Sau đó, nhóm người trên được đưa vào hiện trường để xác minh, khám nghiệm. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện nhiều cây gỗ lớn đã bị đốn hạ nằm ngổn ngang, với khoảng 40 m3 gỗ (từ nhóm 5 - 8) được cưa xẻ chuẩn bị vận chuyển ra khỏi rừng.
Cũng trong quá trình điều tra, ngày 8.4, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện tại tiểu khu 701 thuộc lâm phần do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar quản lý có 13 cây gỗ lớn chủ yếu là gỗ xương gà, gỗ ké, gỗ xoay (nhóm 5 - 8), đường kính trên dưới 80 cm bị đốn hạ. Phần lớn thân các cây gỗ đã bị xẻ hộp vận chuyển ra ngoài, còn lại 20 m3 gỗ tại hiện trường. Một số cây gỗ vừa đốn hạ, mủ cây còn tươi nhưng có nhiều cây bị cưa đổ, lấy đi phần thân gỗ từ nhiều ngày trước.
Hiện trường vụ phá rừng tại tiểu khu 701 ẢNH: HOÀNG BÌNH
Điều đáng nói, dấu vết để lại tại khu vực này cho thấy lâm tặc xẻ rừng, mở đường vào khai thác gỗ trái phép trong nhiều ngày nhưng chủ rừng không hay biết.
Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục mở rộng điều tra những vụ phá rừng quy mô lớn này.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.