Phá rừng phòng hộ ở Quảng Nam: Khởi tố bị can, tạm giam nghi can phá rừng

26/09/2017 16:27 GMT+7

Cơ quan công an H.Tiên Phước (Quảng Nam) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Phùng Văn Bảy (trú thôn 9, xã Tiên Lãnh, H.Tiên Phước) để điều tra về hành vi phá rừng phòng hộ.

Chiều 26.9, ông Nguyễn Văn Cự, Trưởng công an H.Tiên Phước, cho biết đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Phùng Văn Bảy, để điều tra về hành vi phá rừng phòng hộ.
Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện ông Bảy thuê 7 người vào phá gần 5 ha rừng phòng hộ tại tiểu khu 556 (xã Tiên Lãnh).
Nhiều cây gỗ lớn bị đốn hạ Ảnh: MẠNH CƯỜNG

“Ngày 21.9, chúng tôi đã khởi tố vụ án phá rừng phòng hộ ở Tiên Lãnh, hiện đã khởi tố một bị can liên quan trực tiếp đến vụ phá rừng phòng hộ để mở rộng điều tra”, ông Cự thông tin.

Ông Lê Trí Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, tại hiện trường vụ phá rừng Ảnh: MẠNH CƯỜNG
Trước đó, ngày 22.9, PV Thanh Niên đã theo chân đoàn kiểm tra của UBND tỉnh Quảng Nam (do ông Lê Trí Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh, làm trưởng đoàn) vào khu vực tiểu khu 557 (xã Tiên Lãnh) ghi nhận tình trạng rừng phòng hộ nơi đây bị tàn phá nặng nề.

Tại hiện trường, những cây cổ thụ bị đốn hạ còn trơ gốc và đốt cháy xém cùng nhiều thân cây nằm ngổn ngang trên một diện tích lớn. Riêng ở tiểu khu 557, rất nhiều gốc cây lớn bằng một người ôm cũng đã bị đốn hạ.

Tiếp đó, tại tiểu khu 556 gần đó, nhận thấy tình trạng phá rừng cũng nghiêm trọng không kém, nhiều cây gỗ lớn gần 2 người ôm bị đốn hạ nằm ngổn ngang, nhiều vết cắt còn mới. Một số phách gỗ xẻ vẫn chưa kịp vận chuyển ra ngoài...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.