Phá rừng biên giới Việt - Lào: Cán bộ, chiến sĩ sai phạm càng xử lý thích đáng

Liên quan đến vụ phá rừng Pơmu, đặc biệt xung quanh trách nhiệm của lực lượng biên phòng, hải quan, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam khẳng định: “Nếu phát hiện cán bộ, chiến sĩ có sai phạm thì càng phải xử lý thích đáng”.

Sáng nay 19.7, đại tá Nguyễn Đức Dũng, Trưởng phòng tham mưu kiêm Người phát ngôn Công an tỉnh Quảng Nam cho biết các phòng chức năng đã vào cuộc hỗ trợ Công an H.Nam Giang tiến hành củng cố hồ sơ, tài liệu ban đầu vụ phá rừng nghiêm trọng tại địa bàn xã La Dêê (H.Nam Giang), trong khu vực biên giới Việt - Lào.
Vụ án do Hạt kiểm lâm rừng phòng hộ Nam Sông Bung khởi tố hôm 14.7 và chuyển hồ sơ sang Công an H.Nam Giang thụ lý điều tra.
Theo đại tá Nguyễn Đức Dũng, việc tăng cường các phòng chức năng hỗ trợ điều tra vụ án được thực hiện theo chỉ đạo chung của UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh.
“Việc khởi tố vụ án để điều tra cũng được thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của Thủ tướng về yêu cầu đóng cửa rừng. Hiện vụ án đang trong giai đoạn điều tra ban đầu. Nếu xác định thuộc thẩm quyền của tỉnh thì Công an tỉnh sẽ thụ lý”, đại tá Nguyễn Đức Dũng nói.
Tính đến hôm nay, CQĐT Công an H.Nam Giang đã phát hiện tổng cộng 506 phách gỗ Pơmu (khối lượng hơn 48m3) trong vụ phá rừng nghiêm trọng này, kể từ khi người dân địa phương trình báo hôm 9.7.
Trong đó, 280 phách gỗ (28m3) đã tập kết từ xã La Dêê ra xã Chà Vàl, còn 5m3 chưa vận chuyển hết khỏi hiện trường và thêm 5 điểm tập kết gỗ Pơmu quanh khu vực cửa khẩu Nam Giang (khối lượng hơn 15m3).
Vụ việc diễn biến ngày càng nghiêm trọng khi vị trí tập kết gỗ vừa phát hiện có điểm nằm ở khuôn viên Chi cục hải quan cửa khẩu Nam Giang hoặc cất giấu cách Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu Nam Giang chỉ 15 m.
Hiện trường vụ phá rừng tại xã La Dêê THI NGỌC
Nhiều gốc Pơmu (đánh số) có dấu hiệu vừa bị chặt phá trong vòng 1 tháng trở lại THI NGỌC
Sáng nay, ông Lê Trí Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng cho biết về kế hoạch khảo sát trực tiếp hiện trường vụ phá rừng Pơmu được thực hiện sớm hơn dự kiến. Theo đó, ngay trong ngày mai 20.7, đoàn công tác của UBND tỉnh sẽ đến H.Nam Giang, thay vì ngày 21.7 như kế hoạch trước đó.
Theo ông Lê Trí Thanh, hiện lãnh đạo tỉnh Quảng Nam mới nhận được báo cáo của Chi cục kiểm lâm tỉnh về vụ việc.
Về dư luận xung quanh trách nhiệm của lực lượng biên phòng, hải quan trong việc kiểm soát địa bàn, ông Lê Trí Thanh khẳng định: “Nếu phát hiện cán bộ, chiến sĩ có sai phạm thì càng phải xử lý thích đáng”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.