Phá ổ bạc trong khách sạn giữa Sài Gòn, tạm giữ 33 người

04/02/2016 19:29 GMT+7

Hàng chục con bạc đang say sưa sát phạt dưới hình thức đánh bài ăn tiền trong một khách sạn ở trung tâm Sài Gòn thì bất ngờ cảnh sát ập vào bắt quả tang.

Hàng chục con bạc đang say sưa sát phạt dưới hình thức đánh bài ăn tiền trong một khách sạn ở trung tâm Sài Gòn thì bất ngờ cảnh sát ập vào bắt quả tang.

Các con bạc bị bắt giữ - Ảnh minh họa: TNOCác con bạc bị bắt giữ - Ảnh minh họa: TNO
Chiều nay, 4.2, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM bàn giao tang vật cùng 33 người liên quan trong vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc cho Công an Q.1 thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.
Theo PC45, khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, lực lượng phối hợp của Đội 5, PC45 và Công an Q.1 ập vào kiểm tra một phòng trong khách sạn trên đường Trần Quang Khải, P.Tân Định, Q.1, bắt quả tang 33 người đang tham gia đánh bài ăn tiền.
Tại chiếu bạc, công an thu giữ gần 400 triệu đồng tiền mặt, 100 bộ bài, 39 điện thoại di động cùng các vật chứng khác.
Công an xác định, sòng bài trên do Nguyễn Thành Nhân (27 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) tổ chức, điều hành. Nhân không trực tiếp quản lý mà giao việc lại cho đàn em là Nguyễn Tấn Phát (21 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) đứng ra trông coi thu tiền xâu kiêm luôn việc cầm cố tài sản của các con bạc.
Dưới trướng Phát còn có Trần Thân Hoài (33 tuổi, ngụ Q.4), Trần Thị Kim Yến (38 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh), Trần Đại Nghĩa (31 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh), Nguyễn Thế Lộc (22 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) và Nguyễn Văn Cường (51 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) đảm nhận các vai trò cảnh giới, thu tiền xâu và giữ trật tự tại chiếu bạc.
Mỗi ngày sòng bạc thu hút hàng chục con bạc từ các nơi đến tham gia sát phạt dưới hình thức chơi bài cào. Mức độ ăn thua mỗi ván bài từ 500.000 đồng đến vài triệu đồng/tụ. Sòng bài tổ chức hoạt đồng từ 8 giờ đêm đến sáng hôm sau.
Theo hồ sơ công an, sòng bài do Nhân tổ chức điều hành hoạt động khoảng 2 tuần nay, mỗi ngày thu lợi khoảng 50 triệu đồng.
Nhân thuê khách sạn của T.T.T.T (29 tuổi, ngụ Đồng Nai) với giá 11 triệu đồng/đêm. Thủy và tiếp tân khách sạn là H.V.N (27 tuổi, ngụ Hậu Giang) biết việc Nhân thuê phòng khách sạn tổ chức đánh bài ăn tiền nhưng làm ngơ, không trình báo cho công an.
Hiện vụ việc tiếp tục được Công an Q.1 mở rộng điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.