Phá ổ bạc, thu súng ngắn và 430 triệu đồng

01/04/2016 06:06 GMT+7

Sới bạc được tổ chức chặt chẽ với nhiều vòng canh gác, sới bạc tổ chức chơi 2 ca mỗi ngày.

Sới bạc được tổ chức chặt chẽ với nhiều vòng canh gác, sới bạc tổ chức chơi 2 ca mỗi ngày.

Công an tỉnh Nam Định chiều qua cho biết cuộc đột kích do hơn 100 chiến sĩ thực hiện diễn ra lúc 16 giờ 30 ngày 30.3 đã bắt quả tang 36 người đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại nhà Dương Doãn Sơn (46 tuổi, ở TT.Lâm, H.Ý Yên, tỉnh Nam Định).
Sới bạc do Bùi Hữu Lý, Dương Doãn Thành (28 tuổi) và Phạm Văn Vượng (56 tuổi, cùng trú TT.Lâm) làm, thuê nhà của Sơn làm địa điểm. Được tổ chức chặt chẽ với nhiều vòng canh gác, sới bạc tổ chức chơi 2 ca mỗi ngày từ 15 - 18 giờ và 22 - 2 giờ sáng hôm sau. Các chủ sới dùng chính người thân trong gia đình để canh gác, thu tiền cửa (300.000 - 500.000 đồng/người) và cho vay tại sới bạc với lãi suất 50.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Khám xét nơi ở của Sơn và Lý, lực lượng công an thu giữ hơn 430 triệu đồng (trong đó 330 triệu đồng thu tại sới), 2 xe ô tô, 14 xe máy, 39 điện thoại cùng nhiều dụng cụ, tài liệu. Công an còn thu tại nhà của Lý 1 khẩu súng có hình dáng giống súng ngắn quân dụng K54 và 8 viên đạn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.