Phá 'lò' sản xuất rượu ngoại giả

08/05/2014 17:35 GMT+7

(TNO) Công an quận 12 (TP.HCM) cho biết, khoảng 16 giờ chiều 8.5, tại đường song hành phường Tân Hưng Thuận, quận 12, trinh sát đội Cảnh sát kinh tế Công an quận 12 phát hiện Trần An Vĩnh Phúc (30 tuổi, tại Ninh Sơn, Ninh Thuận, tạm trú phường Tân Hưng Thuận) đang chở 12 chai rượu ngoại đi giao cho khách hàng.

(TNO) Công an quận 12 (TP.HCM) cho biết, khoảng 16 giờ chiều 8.5, tại đường song hành phường Tân Hưng Thuận, quận 12, trinh sát đội Cảnh sát kinh tế Công an quận 12 phát hiện Trần An Vĩnh Phúc (30 tuổi, tại Ninh Sơn, Ninh Thuận, tạm trú phường Tân Hưng Thuận) đang chở 12 chai rượu ngoại đi giao cho khách hàng.

Qua kiểm tra, Phúc không xuất trình được hóa đơn, nên công an đã thực hiện lệnh khám xét hai địa chỉ tại phường Tân Hưng Thuận do Phúc và Lương Quang Thông đang cư ngụ.

Tại đây, cơ quan công an thu giữ nhiều chai rượu ngoại đã thành phẩm cùng một số nguyên phụ liệu để sản xuất rượu.

Phúc và Thông khai nhận số rượu bị thu giữ đều là rượu ngoại giả. Còn dụng cụ và nguyên liệu được Phúc và Thông dùng để sản xuất rượu giả đi giao cho khách hàng mỗi ngày hàng chục chai.

Hoài Nam

>> Uống rượu giả, 14 người Nga thiệt mạng
>> Lò' sản xuất rượu giả bị sờ gáy
>> Bắt tạm giam hai người sản xuất rượu giả
>> Sản xuất rượu giả ở vựa ve chai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.